Ngành du lịch tàu biển Hy Lạp phục hồi 25% so với trước dịch

Theo Hiệp hội Cảng Hellenic (ELIME) của Hy Lạp, sau một năm hoạt động kém, chỉ với 210 lượt tàu du lịch ghé cảng và 67.528 lượt khách năm 2020, ngành du lịch tàu biển Hy Lạp phục hồi đáng kể năm 2021.

Trong năm 2021, các cảng của Hy Lạp tiếp đón tổng cộng 1.957 lượt tàu du lịch. Nguồn ảnh: news.gtp.gr

Trong năm 2021, các cảng của Hy Lạp tiếp đón tổng cộng 1.957 lượt tàu du lịch. Nguồn ảnh: news.gtp.gr

Trong năm 2021, các cảng của Hy Lạp tiếp đón tổng cộng 1.957 lượt tàu du lịch và 1.316.662 lượt hành khách, không bao gồm số liệu quý cuối cùng tại cảng lớn nhất của Hy Lạp Piraeus.

ELIME ước tính tổng lượng du khách ghé thăm Hy Lạp qua các cảng biển có thể vượt qua 1,4 triệu lượt nếu dữ liệu của cảng Piraeus trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2021.

Ngoài ra, ELIME lưu ý thêm rằng triển vọng cho năm 2022 là tích cực cho ngành du tàu ở Hy Lạp dựa trên sự gia tăng về lượng đặt phòng, khả năng kéo dài mùa du lịch thông qua các thỏa thuận mới và việc tăng cường cung cấp các dịch vụ nội địa ở các cảng của Hy Lạp cùng với các công ty trong ngành công nghiệp du lịch tàu biển sẽ phát triển theo hướng đó.

Các cảng Hy Lạp có nhiều lượt tàu du lịch ghé thăm nhất trong năm 2021 là Piraeus, Mykonos, Corfu, Rhodes và Santorini, trong khi lượng hành khách đông nhất được ghi nhận tại các cảng Piraeus, Corfu, Mykonos, Rhodes và Katakolo./.

Hà Chung (Theo THX)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nganh-du-lich-tau-bien-hy-lap-phuc-hoi-25-so-voi-truoc-dich/229793.html