Ngành du lịch khởi động trở lại

Dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát. Giãn cách xã hội được nới lỏng. UBND tỉnh cho phép các điểm tham quan, du lịch hoạt động trở lại, nhưng yêu cầu phải tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Còn vắng khách

Theo Giám đốc Khu du lịch Suối Chí (Nghĩa Hành) Nguyễn Hữu Hoa, khu du lịch Suối Chí những ngày đầu mở cửa trở lại, lượng khách đến chưa nhiều. Thời gian qua, đơn vị đã chú trọng đầu tư mở rộng, bố trí 10 chòi nghỉ ngơi phục vụ du khách và trồng thêm nhiều hoa, trang bị lại các vật dụng tại các bãi tắm để mang lại tiện ích cho du khách.

Khu du lịch Suối Chí (Nghĩa Hành) tăng cường trang trí, vệ sinh tại các điểm vui chơi để phục vụ du khách khi mở cửa trở lại.

Không chỉ khu du lịch trên, mà nhiều điểm kinh doanh du lịch như Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ), Suối khoáng nóng Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa), các cơ sở dịch vụ lưu trú... cũng tận dụng khoảng thời gian cách ly để hoàn thiện hạ tầng, tập huấn cho nhân viên, tăng cường vệ sinh khử khuẩn... nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách khi mở cửa trở lại. Tuy nhiên, với tâm lý còn lo ngại dịch bệnh và chỉ khai thác khách nội tỉnh, nên nhiều điểm du lịch lượng khách đến tham quan, nghỉ ngơi chưa nhiều.

Chị Nguyễn Thị Thúy Lan, ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) cho biết: “Nghỉ hè lần này trúng đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên chưa có điều kiện đưa con đi du lịch. Cũng gần đến ngày nhập học nên gia đình có kế hoạch dịp lễ 2.9 này sẽ cho con đi tham quan tại một số điểm du lịch trong tỉnh”.

Thời điểm này, cũng chưa có nhiều du khách ra đảo Lý Sơn. Giám đốc Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ Lê Tấn Hải cho biết: “Mỗi ngày, chỉ có một tàu ra đảo chở khoảng 100 khách, chủ yếu là người dân Lý Sơn và cán bộ đi công tác”. Theo ông Hải, hiện công tác phòng dịch tại cảng thực hiện rất nghiêm túc; bố trí nhân viên đo thân nhiệt và lấy lời khai y tế phòng dịch đối với từng hành khách ra đảo.

Phòng dịch là trên hết

Sau hai đợt dịch Covid-19 bùng phát, ngành du lịch thiệt hại về kinh tế rất lớn. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch sau khi tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội, Sở VH-TT&DL đã yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa, đơn vị kinh doanh du lịch nghiêm túc chấp hành quy định và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với huyện Lý Sơn, hoạt động du lịch chỉ phục vụ khách là công dân Quảng Ngãi. Ngành cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các tour du lịch dưới 50 khách. Chỉ ưu tiên hoạt động du lịch nội tỉnh, trải nghiệm du lịch cộng đồng, tour du lịch cho thanh thiếu nhi.

Chi Hội trưởng Chi hội lữ hành Phan Long cho biết: "Để khởi động lại du lịch, ngoài tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành chúng tôi tổ chức khảo sát các điểm du lịch tại cộng đồng trong tỉnh để tạo điểm đến an toàn cho du khách, như tham quan Làng du lịch Gò Cỏ, vườn cây ăn quả Nghĩa Hành, trải nghiệm Suối Chí hay các tour du lịch miền núi và các địa phương ven biển...".

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Huỳnh Thị Phương Hoa, ngành đã chuẩn bị kỹ cho việc tái hoạt động của ngành du lịch. Cụ thể là, tiếp tục tăng cường quản lý về du lịch và chỉ đạo phòng, chống dịch; theo dõi, nắm bắt, giám sát chặt chẽ tình hình du khách; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch phòng, chống dịch tại các điểm đến, cơ sở lưu trú...

Bài, ảnh: K.NGÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202008/nganh-du-lich-khoi-dong-tro-lai-3019714/