Ngành điện tập trung toàn lực khắc phục bão số 12 tại Phú Yên

Cùng với các ngành và địa phương, ngành điện lực tập trung lực lượng, khẩn trương khôi phục lưới sớm cấp điện trở lại cho vùng bị thiệt hại do bão.

Bão số 12 đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, trong đó 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề nhất

Bão số 12 đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, trong đó 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề nhất

Bão làm mất điện toàn bộ tỉnh Phú Yên. Vì vậy, công tác triển khai khắc phục hết sức khẩn trương để cấp điện trở lại cho các phụ tải ưu tiên tại thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận.

Hàng loạt trụ điện bị ngã đổ trong bão số 12 vừa qua

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã điều động của các đội xung kích của các Công ty Điện lực: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định và Công ty Lưới điện cao thế miền Trung hỗ trợ cho Phú Yên và Khánh Hòa.

Các kỹ sư, công nhân phải dầm mình trong nước lũ để dựng lại các trụ điện khôi phục hệ thống

Làm việc trong điều kiện vất vả nhưng rất khẩn trương

Những hình ảnh như thế này khiến người dân vùng bão đi qua hết sức cảm động

Lực lượng tại chỗ và huy động các đơn vị bên ngoài tiến hành dựng lại cột bị ngã đổ trên các tuyến trung tâm thành phố Tuy Hòa và các vùng lân cận để phụ tải ưu tiên, quan trọng cấp điện ngay trong ngày hôm nay (5/11).

Trụ điện bị gãy tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

TP Tuy Hòa là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề khi bão số 12 đổ bộ

Bằng mọi biện pháp, huy động tổng thể nguồn lực để nhanh chóng cấp điện trở đáp ứng yêu cầu đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do ông Nguyễn Thành- Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC làm trưởng đoàn đã có mặt tại Phú Yên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12.

EVNCPC cũng đã cử Ban Vật tư đến Phú Yên để điều phối, cấp vật tư nhanh chóng để PC Phú Yên và các đơn vị hỗ trợ nhanh chóng dựng lại cột, kéo lại dây, xử lý các điểm bị hư hỏng cấp điện trở lại.

EVNCPC chỉ đạo phải có điện lại trong 2 đến 3 ngày tới.

Đoàn công tác của EVNCPC gồm các Ban chuyên môn chỉ đạo, hỗ trợ công tác khắc phục xử lý sự cố.

Hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân người, cùng thiết bị cơ giới chuyên dụng đã có mặt tại Phú Yên

Hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân người, cùng thiết bị cơ giới chuyên dụng đã có mặt tại Phú Yên

Tính đến 11h30 ngày 5/11/2017, toàn tỉnh Phú Yên đã khôi phục cấp điện 6/9 trung tâm thành phố Tuy Hòa và các huyện Tuy Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Sông Cầu, Tuy An và Tây Hòa.

Ngoài ra, đang tiếp tục khôi phục cấp điện cho các phụ tải còn lại khu vực Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú hòa, Sông Cầu.

CTV Nguyễn Phượng- Nguyễn Đăng Đệ/VOV -Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nganh-dien-tap-trung-toan-luc-khac-phuc-bao-so-12-tai-phu-yen-691754.vov