Ngành điện Quảng Bình: 100% khách hàng khu vực trung tâm được cấp điện trở lại

Sau một thời gian khẩn trương khắc phục, xử lý các sự cố do mưa lũ, ngày 26/10, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã cấp điện trở lại cho 100% khách hàng tại TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa.

Tuy vậy, còn có 1.042 khách hàng bị ảnh hưởng mất điện tại các địa bàn miền núi bị chia cắt do đường sạt lở, gồm: 104 khách hàng thôn Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa; 869 khách hàng tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; 60 khách hàng tại bản Eo Bù-Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Hiện, PC Quảng Bình đang khẩn trương tập trung lực lượng để tiếp cận nhanh địa bàn, khắc phục sự cố, khôi phục lưới điện, cung cấp điện trở lại cho nhân dân.

PC Quảng Bình khẩn trương khắc phục, xử lý sự cố trong mưa lũ

PC Quảng Bình khẩn trương khắc phục, xử lý sự cố trong mưa lũ

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Bình - cho biết, bên cạnh khôi phục lưới điện do mưa lũ, để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của bão số 9, PC Quảng Bình yêu cầu các đơn vị tiếp tục vừa tích cực khôi phục phụ tải chưa được cấp điện trở lại vừa theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 9, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Huy động nhân lực, phương tiện khắc phục thiệt hại, khôi phục cung cấp điện, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ngoài ra, PC Quảng Bình chuẩn bị phương án cắt điện đề phòng tai nạn, sự cố và thực hiện đúng quy trình trong điều kiện thực tế nhằm đảm bảo an toàn; rà soát lại các vật tư cần thiết khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, công ty tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, về phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân trong mưa bão, tránh hiện tượng chạm chập gây lượng điện năng tiêu thụ tăng cao và các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, lũ lụt đã 3 làm cột điện hạ thế ở thôn Thanh Bình 3, xã Hưng Trạch và xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) bị gãy; 5 cột điện ở huyện Tuyên Hóa bị gãy đỗ…

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nganh-dien-quang-binh-100-khach-hang-khu-vuc-trung-tam-duoc-cap-dien-tro-lai-146258.html