Ngành Công thương tổ chức hiến máu tình nguyện sẻ chia sự sống

Ngày 29/2, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam, Báo Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh là một trong số những người đầu tiên hiến máu

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh là một trong số những người đầu tiên hiến máu

Ngày 29/2, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam, Báo Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020.

Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, ban tổ chức đã bố trí địa điểm hiến máu rộng, thoáng mát, chia nhỏ nhiều khu vực lấy máu và theo nhiều khung giờ khác nhau. Bên cạnh đó, ở khu vực ra vào có đặt các bàn cấp phát khẩu trang, dung dịch sản khuẩn miễn phí.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết: Ngày hội nằm trong Chương trình "Trái tim Công Thương", thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần nhân văn cao đẹp của mỗi cán bộ, người lao động ngành Công Thương; đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi "Phòng chống dịch bệnh Covid - Đừng quên hiến máu cứu người". "Vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của mỗi người, thay mặt Lãnh đạo Bộ tôi kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương hãy tích cực đăng ký hiến máu cứu người. Mỗi cá nhân hãy là một tuyên truyền viên với gia đình, bạn bè và những người xung quanh để cùng chung tay, nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta với cộng đồng", ông Trần Tuấn Anh kêu gọi.

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: Thời điểm Tết Canh Tý 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19, Viện đối diện nguy cơ không còn đơn vị máu nào dự trữ trong kho. Do đó đã phối hợp truyền thông tổ chức chương trình "Phòng chống dịch bệnh Covid - Đừng quên hiến máu cứu người". Kết quả, trong thời gian ngắn đã tiếp nhận được 30 nghìn đơn vị máu. TS. Khánh cho biết đây là năm thứ ba liên tiếp, Bộ Công thương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện; đồng thời ghi nhận tinh thần tình nguyện, sẻ chia vì sự sống người bệnh.

Trong ngày hội đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu là Đoàn TN và Công Đoàn của Bộ Công thương. (Trong ảnh, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và TS Bạch Quốc Khánh trao tặng).

Đồng thời khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã hiến máu và động viên, thăm hỏi những người đến đăng ký chia sẻ giọt hồng.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh hiến 350ml; Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải hiến 250ml; Thứ trưởng Đặng Hoàng An hiến 350ml.

Nhiều cán bộ, viên chức, người lao động ngành Công thương đã đến tham gia hiến máu

Chị Nguyễn Thị Hoa (Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương) cho biết đây là lần thứ ba hiến máu với mong muốn được sẻ chia tình cảm ấm áp và sẻ chia sự sống tới những người bệnh đang cần máu để điều trị.

Chị Ngô Thị Khánh Huyền (SN 1995, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi) lần đầu tiên hiến máu ấn tượng với không khí nhộn nhịp của ngày hội. "Bình thường tôi rất sợ kim tiêm, tham gia hiến máu vừa làm được điều ý nghĩa vừa là dịp để tôi vượt qua lo lắng bản thân", chị Huyền nói.

Cầm túi đựng máu chờ đến lượt lấy, anh Nguyễn Việt Khánh (SN 1991, Thanh tra Bộ Công thương) lần thứ 8 hiến máu. Anh Khánh cho biết, những lần hiến máu trước là tại các địa phương đơn vị, nay tham gia ngày hội ở Bộ thấy rất ấm áp, gần gũi từ lãnh đạo đến chuyên viên đều hòa chung nhịp đập trái tim sẻ chia giọt máu cứu người.

Khu vực đăng ký, kiểm tra sức khỏe trong ngày hội diễn ra nhộn nhịp

Đồng hành cùng Ngày hội, Đoàn TN Bộ Công thương tổ chức ba gian hàng quảng bá một số mặt hàng nông sản, tinh dầu dược liệu.

Lợi nhuận thu được sẽ được đến Quỹ Trái tim hồng của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, để giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện

Phạm Tuyên - Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nganh-cong-thuong-to-chuc-hien-mau-tinh-nguyen-se-chia-su-song-1525071.tpo