Ngành Công Thương chia sẻ khó khăn với nhân dân Lào bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện

Chiều ngày 30/7/2018, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chủ trì Lễ quyên góp ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy.

Tham dự buổi Lễ còn có Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng; đại diện Đảng ủy Bộ, Công đoàn Công Thương Việt Nam, đại diện các Cục, Vụ, các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Việt Nam và Lào từ lâu đã có tình cảm gắn bó keo sơn, như anh em một nhà. Những hạnh phúc hay mất mát, đau thương của nước này cũng đều nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của nước còn lại.

Theo Bộ trưởng, những ngày vừa qua, người dân Lào bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, thiệt hại nặng về người và tài sản. Nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát của người dân Lào anh em, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Lễ quyên góp ngày hôm nay. Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị thuộc Bộ đã nhanh chóng triển khai quyên góp tại đơn vị, đóng góp vào số tiền ngành Công Thương hỗ trợ người dân Lào. Bộ tưởng hy vọng, món quà nhỏ chứa đựng tình cảm, nghĩa tình sâu sắc của người lao động ngành Công Thương Việt Nam sẽ phần nào hỗ trợ người dân Lào sớm vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quyên góp tại buổi Lễ

Theo thống kê sơ bộ, tại buổi quyên góp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng, Công đoàn Công Thương Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng... Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền đã gần được 2 tỷ đồng.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải quyên góp tại buổi Lễ

Sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy xảy ra lúc 20h00 (giờ địa phương) ngày 23 tháng 7 năm 2018 ở tỉnh Attapeu, Lào. Đập vỡ dẫn đến 0,5 tỷ m³ nước tràn xuống, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, đồng thời cuốn theo một số ngôi nhà ở phía nam huyện Sanamxay. Theo Đài ABC Laos, ít nhất 100 người mất tích trong sự cố vỡ đập. Hơn 6.600 người rơi vào tình cảnh mất nhà cửa do nước lũ.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng quyên góp tại buổi Lễ

Hai ngày sau khi xảy ra sự cố vỡ đập, toàn bộ hàng cứu trợ, con người... ra vào huyện Sanamxay đều bị tê liệt hoàn toàn. Con đường tiếp tế duy nhất chỉ thực hiện được bằng đường hàng không. Tuy nhiên, lượng hàng hóa đưa vào rất khiêm tốn.

Hình ảnh đáng thương của những người dân bị cô lập bởi dòng nước (Ảnh: Internet)

Theo ghi nhận của Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch huyện Sanamxay - ông Bun Hom Phommasan cho biết: "Hiện gần 6.000 người dân trong vùng bị ảnh hưởng đã được huyện bố trí sinh sống tại các trường, trụ sở hành chính khu trung tâm huyện. Các nhu yếu phẩm, nước uống đã được các đơn vị cứu trợ, doanh nghiệp vận chuyển vào tận trung tâm huyện, đảm bảo đủ cho toàn bộ nhân dân đang sơ tán tại đây sử dụng. Đặc biệt, huyện cũng đã bố trí cán bộ y tế túc trực tại các điểm bố trí người dân sinh sống để thăm, khám cho nhân dân".

Trên tinh thần tương thân tương ái và chia sẻ những mất mát và thiệt hại nhân dân Lào anh em sau sự cố vỡ đập nước tại hồ thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, ngày 26/7/2018, đại diện PVOIL Lào đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Attapeu phần quà hỗ trợ của PVOIL gồm 10.000 USD cùng các nhu yếu phẩm cho người dân như mỳ tôm, gạo và quần áo… Công ty Petrolimex Lào cũng đã quyết định hỗ trợ miễn phí toàn bộ xăng dầu cho các xe cứu hộ, cứu nạn vào đổ tại các cây xăng của Công ty tại khu vực Đông Nam Lào để chia sẻ khó khăn với người dân Lào tại vùng bị ngập lụt (Attapeu - Lào), giúp công tác cứu hộ, cứu nạn diễn ra nhanh hơn, giúp nhân dân vùng bị nạn sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Tin: Hồng Hạnh

Ảnh: Hoàng Tú

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/nganh-cong-thuong-chia-se-kho-khan-voi-nhan-dan-lao-bi-thiet-hai-do-su-co-vo-%C4%91ap-thuy-%C4%91ien-12636-14.html