Ngành công nghiệp trồng hoa ở Hà Lan thiệt hại nặng nề do COVID-19

Các cơ sở trồng hoa tại Hà Lan phải vứt bỏ hàng triệu bông hoa tươi mỗi ngày, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành đã khiến nhu cầu của người dân giảm mạnh.

Hà Lan luôn được biết đến là một trong những quốc gia nổi tiếng về ngành công nghiệp trồng hoa tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 hoành hành đã khiến nhu cầu của người dân giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp này.

Mỗi ngày, các cơ sở trồng hoa phải vứt bỏ hàng triệu bông hoa tươi do tình hình kinh doanh bết bát. Đây là điều chưa từng xảy ra tại một quốc gia được mệnh danh là "xứ sở của các loài hoa". Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đúng vào mùa hoa tulip tại Hà Lan.

Trong ngày 24/3, giới chức y tế Hà Lan thông báo đã ghi nhận thêm 545 trường hợp mắc COVID-19 và 34 ca tử vong. Theo đó, hiện Hà Lan đã có 4.749 người mắc COVID-19, trong đó 213 trường hợp đã tử vong.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nganh-cong-nghiep-trong-hoa-o-ha-lan-thiet-hai-nang-ne-do-covid19/630128.vnp