Ngành công nghiệp thú cưng nở rộ tại Hàn Quốc

Mức thu nhập cao cùng với tỷ lệ hộ gia đình chỉ có một đến hai thành viên ngày càng gia tăng tại Hàn Quốc như hiện nay đã dẫn đến một trào lưu nuôi thú cưng và coi chúng như những người bạn. Chính vì vậy, ngành công nghiệp thú cưng đang được xem là 'mỏ vàng' tại xứ sở Kim chi...

Hiện nay, số người dân Hàn Quốc có sở thích nuôi động vật trong nhà, còn gọi là thú cưng, đang gia tăng nhanh chóng. Người Hàn Quốc không những yêu quý vật nuôi của mình mà còn chăm sóc chúng như một thành viên trong gia đình, nhất là đối với những hộ gia đình có một đến hai thành viên, cần có sự chia sẻ, hay những gia đình mà các bậc cha mẹ muốn giáo dục con cái sống yêu thương động vật.

Càng có nhiều người yêu thích vật nuôi thì những dịch vụ chăm sóc thú cưng độc đáo cũng càng được quan tâm hơn tại Hàn Quốc. Điển hình là ngôi trường huấn luyện và chăm sóc dành riêng cho chó tại Xơ-un, cho phép chủ nhân có thể gửi các chú chó của mình vào ban ngày khi đi làm. Dù giá dịch vụ khá đắt đỏ nhưng số lượng khách hàng vẫn ngày càng tăng. Do nhu cầu nuôi thú cưng làm bạn ngày càng phát triển nên các chuỗi siêu thị lớn như Lotte Mart cũng đã tận dụng xu thế này và đang từng bước thu hút người tiêu dùng muốn đưa thú cưng đi mua sắm cùng. Hiện Lotte Mart đã mở các sân chơi bên trong siêu thị để khách hàng có thể để thú cưng ở đó với mức phí hợp lý trong lúc họ đi mua sắm.

Dịch vụ chăm sóc thú cưng đang là lĩnh vực “hái ra tiền” tại xứ sở Kim Chi. Nguồn: Yonhap

Ngày càng có nhiều chủ vật nuôi kêu gọi cần mở rộng cơ sở hạ tầng xã hội dành cho thú cưng, như khách sạn thú cưng hay bệnh viện thú cưng, để họ có thể dành thời gian hoặc đi du lịch cùng những "người bạn nhỏ" của mình. Thực tế này đã khiến nhiều chính quyền địa phương "chen chân" vào ngành công nghiệp thú cưng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về cơ sở vật chất và nơi ở dành cho vật nuôi.

Nhu cầu đối với các cơ sở dành cho vật nuôi gia tăng đã khơi gợi ý tưởng cho chính quyền khu vực Bắc Chung-châng, miền Trung Hàn Quốc, về việc xây dựng một công viên giải trí dành cho thú cưng nhằm thu hút nhiều khách du lịch đến Xu-an-bô - khu nghỉ mát suối nước nóng nổi tiếng ở thành phố Chung-chu. Theo một báo cáo về dự án này, chính quyền địa phương kêu gọi huy động thêm 4,3 tỷ uôn để thực hiện ý tưởng trên, bao gồm việc trang bị một sân chơi cho thú cưng và phòng khách, nơi các con vật nuôi và chủ nhân của mình có thể ngủ cùng nhau. Ngoài ra, bản báo cáo trên cũng đề cập đến việc xây dựng một học viện dành cho thú nuôi để chúng được chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Tháng 3 vừa qua, chính quyền tỉnh Kiêng-ghi gần thủ đô Xơ-un cũng đã xin được cấp phép xây dựng một công viên giải trí cho vật nuôi. Theo dự án này, chính quyền địa phương có kế hoạch thành lập một công viên giải trí trên diện tích 165.000m2 tại thành phố Giê-chu, phía Nam tỉnh Kiêng-ghi, với khoản đầu tư 35,8 tỷ uôn.

Cùng chung xu hướng trên, hồi tháng 4, thành phố Un-xan bên bờ biển Đông Nam Hàn Quốc cũng đã hoàn tất bản thiết kế để xây dựng một trung tâm văn hóa cho vật nuôi trên diện tích 13.000m2. Việc xây dựng trung tâm ước tính sẽ "ngốn" của chính quyền thành phố khoảng 9 tỷ uôn, dự kiến được khởi công trong tháng 8 này và sẽ hoàn thành trong vòng một năm. Cơ sở này dự kiến sẽ có một khu vực để chủ có thể đưa thú cưng của mình đi dạo và chơi với chúng.

Song song với xu hướng xây công viên cho các con vật nuôi, chính quyền khu vực cũng tạo cơ hội cho việc tổ chức các lễ hội thú cưng. Chính quyền tỉnh Nam Ghi-âng-xang mới đây đã tổ chức một cuộc triển lãm nhằm giới thiệu các loại thực phẩm cho vật nuôi, đồ ăn nhẹ tự làm, thiết bị y tế và đồ đạc cho thú cưng. Vào tháng 5 vừa qua, tại các thành phố thuộc khu vực Ui-châng-bu, phía bắc thủ đô Xơ-un, cũng diễn ra một lễ hội, trong đó các vật nuôi và chủ nhân có dịp tham gia các chương trình giải trí khác nhau.

Giới chuyên gia nhận định, trong xu thế ngành công ngiệp thú cưng đang phát triển mạnh, các chính quyền địa phương cần tập trung đầu tư vào các mặt hàng kinh doanh liên quan. Điều này cũng sẽ giúp thu hút một lượng lớn du khách đến với các thành phố, từ đó góp phần tăng doanh thu cho các nền kinh tế khu vực.

Cùng với tình hình dân số đang già hóa và tỷ lệ hộ gia đình chỉ có một đến hai thành viên không ngừng gia tăng như hiện nay tại Hàn Quốc, thì nhu cầu nuôi dưỡng thú cưng như một thành viên trong nhà, một người bạn để chia sẻ niềm vui, an ủi nỗi buồn sẽ còn tăng mạnh. Theo đó, thị trường chăm sóc thú cưng ở xứ sở Kim chi nhiều khả năng sẽ được mở rộng đáng kể trong thời gian tới.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nganh-cong-nghiep-thu-cung-no-ro-tai-han-quoc-514651