Ngành công nghiệp hạt giống của Trung Quốc kêu gọi sửa đổi luật

Những quy định về hạt giống của Trung Quốc cần được sửa đổi lớn để thúc đẩy đổi mới và bảo vệ đầu tư vào sản phẩm mới, các nhà điều hành cho biết.

 Trung Quốc có hơn 7.200 công ty hạt giống được cấp phép nhưng rất ít công ty có năng lực đổi mới (Ảnh minh họa).

Trung Quốc có hơn 7.200 công ty hạt giống được cấp phép nhưng rất ít công ty có năng lực đổi mới (Ảnh minh họa).

Hiện ngành công nghiệp hạt giống của Trung Quốc đang là tiêu điểm sự chú ý vì vai trò quan trọng của ngành trong việc đảm bảo an ninh lương thực.

Trong những tháng gần đây, lãnh đạo Trung Quốc cho biết nước này cần một “sự thay đổi” trong ngành công nghiệp hạt giống của mình, vốn đang bị cản trở bởi các sản phẩm giả mạo và một số lượng lớn các giống tương tự cung cấp ít cải tiến mới cho nông dân.

Một báo cáo của Tân Hoa xã vào cuối ngày 9/3 dẫn lời của Ning Gaoning, Chủ tịch Tập đoàn Sinochem thuộc sở hữu nhà nước và Tập đoàn Hóa chất Quốc gia Trung Quốc (Chemchina): Luật hạt giống của quốc gia và các quy định về bảo hộ giống cây trồng mới nên được sửa đổi càng sớm càng tốt, đồng thời tăng cường thực thi các hành vi vi phạm.

Sinochem sở hữu tập đoàn hạt giống đa quốc gia Syngenta.

Ông Ning Gaoning là thành viên của Ủy ban Thường vụ Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), một cơ quan cố vấn cho Quốc hội Trung Quốc đang họp trong tuần này.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân và các cuộc họp quốc hội đệ trình các đề xuất về luật mới trong thời gian này, mặc dù không phải tất cả các đề xuất đều trở thành luật.

Tân Hoa xã dẫn lời Li Denghai, một đại biểu quốc hội, cho biết Trung Quốc có hơn 7.200 công ty hạt giống được cấp phép nhưng rất ít công ty có năng lực đổi mới.

Li cũng là chủ tịch danh dự của Shandong Denghai Seeds CO Ltd, một công ty lớn trên thị trường ngô.

Ông nói, một số công ty hạt giống thay đổi một chút đặc điểm của các sản phẩm hạt giống và sau đó quảng bá chúng như là những giống mới, điều này đã gây ra tình trạng tràn ngập các sản phẩm tương tự trên thị trường.

“Ngay sau khi một sản phẩm mới được quảng bá, sẽ có ngay hàng nhái,” Li nói thêm.

Phát biểu bên lề họp Quốc hội tuần trước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Tang Renjian cho biết Bộ này đang nghiên cứu phương án giúp ngành chăn nuôi động thực vật thu hẹp khoảng cách với nước ngoài.

Tuy nhiên, để đạt được sự thay đổi sẽ mất một thập kỷ, Bộ trưởng Tang Renjian nói.

Hương Lan

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nganh-cong-nghiep-hat-giong-cua-trung-quoc-keu-goi-sua-doi-luat-d285881.html