Ngành công nghệ châu Á hưởng lợi từ việc Mỹ áp thuế lên Trung Quốc

Donald Trump cũng có thể là điều tốt nhất đã xảy ra với ngành công nghiệp điện tử khiêm tốn của Đông Nam Á trong một thời gian dài.

Ngành công nghiệp tương đối nhỏ và một cách thẳng thắn là không có sức hút như những người anh em Bắc Á của họ, các nhà sản xuất linh kiện và thiết bị với các nhà máy rải rác quanh khu vực có thể tao ra sức hút nhờ sự quyết định của chính quyền Mỹ vào tháng trước để tăng 25% thuế nhập khẩu vào năm 818 các sản phẩm riêng biệt từ Trung Quốc.

Việc lắp ráp các phụ kiện cho thương hiệu tên tuổi như iPhone của Apple có xu hướng thu hút sự chú ý từ các phương tiện truyền thông, nhà phân tích và nhà đầu tư. Tuy nhiên, các bộ phận quan trọng của chuỗi cung ứng điện tử cũng dựa vào sản xuất chi phí thấp ở Đông Nam Á, chẳng hạn như tụ điện, bảng mạch in, ổ cứng và tai nghe bluetooth.

Simon Shen, Chủ tịch tập đoàn điện tử Đài Loan New Kinpo Group, quản lý các cơ sở ở Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Mỹ, và ông trở thành một fan hâm mộ của tổng thống Mỹ, nhờ vào việc ông áp thuế.

Mỹ càng áp nhiều thuế lên các sản phẩm điện tử Trung Quốc thì càng tốt với các công ty châu Á có cơ sở hoạt động bên ngoài Trung Quốc càng tốt, Shen nói với Cecilia Yap của Bloomberg News tuần trước.

Một số nhà đầu tư đã chú ý đến thực tế rằng Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam được xem như những người hưởng lợi của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Cổ phiếu nhóm công nghệ (màu đen) và chỉ số chứng khoán chung

Chỉ số phụ tùng linh kiện điện tử của Thái Lan tăng 14,5% trong tháng qua so với mức tăng 4,8% của thị trường rộng lớn hơn. Cổ phiếu của 8 trong số 29 thành viên của chỉ số đã tăng gấp đôi con số trong giai đoạn đó, dẫn đầu bởi mức tăng 20% cho Delta Electronics Thailand Pcl. Cổ phiếu của Công ty Stars Microelectronics của Thái Lan đã tăng 12%.

Có lẽ các nhà đầu tư sẵn sàng đặt cược rằng 12 quý liên tiếp giảm doanh thu của Stars có thể chấm dứt nếu khách hàng dựa nhiều hơn vào khu vực Đông Nam Á.

Công ty Cổ phần Điện tử Viettronics Bình Hòa, một tập đoàn linh kiện điện tử và linh kiện có trụ sở tại TP.HCM, có cổ phiếu tăng hơn gấp đôi trong tháng qua so với mức giảm 4,5% của chỉ số chuẩn UPCoM. Cổ phiếu của 28 thành viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Malaysia đạt trung bình 8,4% so với mức 4,6% của thị trường.

Theo Bloomberg, việc ông Trump liên tục tăng cường các biện pháp thuế quan, tổng thống Mỹ có thể sẽ vẫn là một đồng minh ngẫu nhiên.

Mạnh Đức

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/biz-tech/nganh-cong-nghe-chau-a-huong-loi-tu-viec-my-ap-thue-len-trung-quoc-3325168/