Ngành chức năng Đồng Nai vào cuộc điều tra vụ hơn 300 tấn cá bè chết

Hiện tại vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân cá bè chết và cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm nước và xét nghiệm cá.

Ngày 18/5, liên quan đến vụ cá chết trắng bè trên hồ Trị An (huyện Định Quán, Đồng Nai) thì Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết.

Cá bè chết số lượng lớn

Cá bè chết số lượng lớn

Theo đó, vào ngày 16/5 vừa qua, khi nhận thông tin cá bè trên hồ Trị An chết đột ngột với số lượng lớn, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai đã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đồng Nai và UBND huyện Định Quán lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Về nguyên nhân cá chết, bước đầu ngành chức năng nghi ngờ do sau trận mưa, nước đầu nguồn dơ bẩn chảy về khiến cá thiếu ô-xy, dẫn đến chết hàng loạt. Tuy nhiên hiện nguyên nhân chính xác vẫn đang tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước, cá,…

Trong khi đó, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, cán bộ chuyên môn đã lấy 13 mẫu nước ở 13 vị trí khác nhau trên hồ Trị An đoạn các bè cá bị chết để phân tích chất lượng nước.

Bước đầu, khả năng do mưa cuốn theo chất bẩn từ thượng nguồn xuống hạ nguồn khiến cá chết. Bởi lẽ, các mang cá đều đầy bùn đất. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản Đồng Nai cũng tiến hành lấy các mẫu cá chết để gửi phân tích, làm rõ nguyên nhân.

Trước nghi vấn của một số người dân cho là cá chết do việc xả thải từ quá trình sản xuất công nghiệp của nhiều nhà máy nằm xung quang hồ Trị An. Tuy nhiên lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường Đồng Nai khẳng định, khu vực ven hồ Trị An có nhiều công ty nhưng quá trình xử lý nước thải, chất thải của các công ty này đều được giám sát chặt chẽ, có hệ thống quan trắc tự động, liên tục gửi mẫu về.

Bên cạnh đó theo báo cáo của UBND huyện Định Quán, bước đầu ghi nhận có khoảng 16 hộ dân nuôi cá bè bị thiệt hại với số lượng kê khai hơn 300 tấn cá các loại. Cụ thể tại xã Phú Ngọc có 11 hộ nuôi bị thiệt hại với số lượng kê khai khoảng 257 tấn cá bị chết; xã La Ngà có 5 hộ bị thiệt hại với số lượng kê khai hơn 80 tấn cá bị chết.

Trước đó, sau trận mưa lớn kéo dài vào đêm 15 rạng sáng 16/5, cá tại hàng trăm bè của người dân nuôi trên hồ Trị An bất ngờ chết trắng bè và ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm nguyên nhân cá chết.

Được biết, cũng dịp này vào năm 2018, trên địa bàn huyện Định Quán cũng xảy ra mưa to gây ra tình trạng cá của 132 hộ dân với 552 dèo cá chết hàng loạt. Số lượng cá bị chết theo kê khai là khoảng 2.000 tấn thiệt hại lên đến 12 tỉ đồng. Thời điểm này người dân cũng nghi ngờ cá chết do các doanh nghiệp ven hồ Trị An xả thải nhưng cuối cùng cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân cá chết là do thiếu ô xy, nước sông đang cạn, mưa lũ khiến nước đổ xuống, thay đổi môi trường sống đột ngột, bè nuôi số lượng đàn quá dày,... dẫn đến việc cá chết.

Và từ thực tế của những năm trước về tác hại từ thiên nhiên nên vào đầu mùa mưa năm nay UBND huyện Định Quán đã tuyên truyền vận động các hộ nuôi cá giảm đàn, giảm mật độ nuôi, khẩn trương bán các loại cá khi đến kỳ thu hoạch nên số lượng cá chết đã giảm, tuy nhiên nhiều hộ nuôi chưa kịp bán nên còn thiệt hại.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nganh-chuc-nang-dong-nai-vao-cuoc-dieu-tra-vu-hon-300-tan-ca-be-chet-a434345.html