Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất đồi, xây dựng và lập bãi đậu xe ô tô trái phép

Cùng với việc thừa nhận các cơ quan chức năng chậm tham mưu xử lý vi phạm 'xẻ thịt' khu đất đồi, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý kiên quyết

Liên quan đến thông tin một người dân ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) ngang nhiên “xẻ thịt” đất đồi, san ủi để tạo lập bãi đậu đỗ xe ô tô, cơ sở xăng dầu và một số hạng mục xây dựng trái phép nhưng cơ quan có thẩm quyền ở địa phương không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, khiến cho dư luận bức xúc, ngày 27/8, ông Lê Vĩnh Thành – Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Khu đất đồi nêu trên có tổng diện tích 3.000m2 tọa lạc tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa đã được UBND TP Tuy Hòa giao đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Văn Hưng, trú ở phường 5, TP Tuy Hòa.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thi – Chủ tịch UBND xã An Phú, khu đồi này bị “xẻ thịt” để xây dựng công trình dân dụng và cơ sở xăng dầu trái phép từ cuối năm ngoái.

Khu đất đồi bị "xẻ thịt" trái phép biến thành bãi đậu xe

Khu đất đồi bị "xẻ thịt" trái phép biến thành bãi đậu xe

Ngay sau khi phát hiện, ngày 27/12/2019, UBND xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Hưng, nhưng do không đủ thẩm quyền xử lý nên phải báo cáo Phòng Quản lý đô thị TP Tuy Hòa xem xét, tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và áp dụng hình phạt bổ sung.

Sau gần hai tháng, hành vi sai phạm nêu trên không được xử lý nên tháng 2/2020, UBND xã An Phú tiếp tục có văn bản kiến nghị Phòng Quản lý đô thị TP Tuy Hòa. Tiếc rằng hồ sơ vụ việc vẫn không được xem xét xử lý theo quy định pháp luật nên chủ nhân khu đất nông nghiệp nêu trên tiếp tục lộng hành, huy động nhân lực, xe cơ giới chuyên dụng đào xới, san ủi trên diện rộng và đã tạo lập một bãi đậu xe trái phép.

Đồi đất chỉ còn lại một góc sau khi bị "xẻ thịt" trái phép

Bức xúc trước hành vi ngang nhiên “xẻ thịt” khu đất đồi giữa thanh thiên bạch nhật nhưng UBND TP Tuy Hòa chưa kiên quyết xử lý, người dân địa phương phản ánh vụ việc đến các cơ quan chuyên trách.

Ngày 6/8, một tổ công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Phú Yên và UBND xã An Phú bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang xe đào, xe ủi và xe ben mang thương hiệu Tân Hiệp đang tiếp tục “xẻ thịt” khu đất đồi, vận chuyển đất đá đến nơi khác tiêu thụ nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Dương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết, theo quy định pháp luật về đất đai nếu có nhu cầu thì ông Nguyễn Văn Hưng phải lập thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt…”

Xung quanh việc xử lý sai phạm của ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa – ông Lê Vĩnh Thành thừa nhận các cơ quan chức năng trực thuộc chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu xử lý và ngăn chặn kịp thời.

Hành vi của ông Hưng theo biên bản xử lý vi phạm hành chính của UBND xã An Phú ngày 27/12/2019 đến nay vẫn còn thời hiệu xử lý, UBND TP Tuy Hòa sẽ thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng, xác định từng hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-doc-cand/ngang-nhien-xe-thit-khu-dat-doi-de-xay-dung-trai-phep-lap-bai-dau-xe-o-to-609133/