Ngang nhiên 'tung hoành', hãng xe Đoàn Xuân thách thức cơ quan chức năng Hà Nội

Hãng xe khách liên tỉnh Đoàn Xuân thành lập 'bến cóc', ngang nhiên đón, trả khách ở nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Hãng xe Đoàn Xuân 'làm xiếc' trên nhiều tuyến đường, giỡn mặt cơ quan chức năng.

Hãng xe Đoàn Xuân 'làm xiếc' trên nhiều tuyến đường, giỡn mặt cơ quan chức năng.

Như Đời sống Plus đã thông tin trước đó, trong quá trình ghi nhận, PV phát hiện hàng chục xe ô tô khách tuyến Yên Nghĩa - Niệm Nghĩa của nhà xe Đoàn Xuân ngang nhiên lập "bến cóc" để đón, trả khách tại lòng đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) mỗi ngày.

Cụ thể, tại bến xe bus trước cổng Bách hóa Thanh Xuân C12, đường Nguyễn Trãi, nhà xe này luôn bố trí từ 4 – 5 nhân viên đứng chờ. Mỗi khi xe gắn logo Đoàn Xuân tấp vào đón, trả khách hoặc bốc dỡ hàng hóa, những nhân viên này đều chạy ra làm nhiệm vụ.

Bên trong văn phòng 64 Nguyễn Xiển có nhiều hành khách ngồi chờ xe (ảnh cắt từ clip)

Tại số nhà 64 đường Nguyễn Xiển, nhà xe Đoàn Xuân ngang nhiên “chiếm” 2/3 lòng đường và toàn bộ phần vỉa vè trước văn phòng bán vé làm nơi đón, trả khách và bốc xếp hàng hóa trái quy định. Theo quan sát, "bến cóc" này hoạt động công khai từ sáng sớm cho tới đêm muộn, và tất cả đều được vận hành, kiểm soát độc quyền từ nhà xe Đoàn Xuân.

Mỗi ngày, các "bến cóc" này tiếp đón hàng chục chuyến xe ra vào, trung bình 20 - 30 phút/một chuyến, liên tục từ 7h đến tận 20h hàng ngày. Đặc biệt, mỗi khi có xe Đoàn Xuân cập bến, cũng là lúc lực lượng xe ôm, taxi “bủa vây” chèo kéo khách, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, khiến nhiều người đi đường ngao ngán.

Bám theo một chiếc xe mang thương hiệu Đoàn Xuân từ bến xe Yên Nghĩa về số 64 Nguyễn Xiển, PV tận mắt chứng kiến những màn tạt đầu, dừng đón khách tại các ngã tư vô cùng ngẫu hứng của lái xe. Dọc tuyến đường Quang Trung - Nguyễn Trãi có nhiều ngã tư, ngã ba, điểm quay đầu không có đèn xanh đèn đỏ. Việc các xe của Đoàn Xuân dừng, đỗ đón, trả khách trái quy định, đã khiến tình hình giao thông trở nên hỗn loạn.

Hãng xe này còn vô tư dừng xe để chuyển hàng hóa lên (ảnh cắt từ clip)

Quay trở "đại bản doanh" của nhà xe Đoàn Xuân tại số 64 Nguyễn Xiển và bến xe bus C12 Nguyễn Trãi, theo quan sát của PV, cả hai "bến cóc" này có khoảng cách rất gần với một chốt chặn của Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT Hà Nội (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ 24/24h hàng ngày. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ như “đánh trống bỏ dùi”.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 06/7, PV Đời sống Plus đã có buổi làm việc với ông Lưu Minh Hưng – Đội phó đội TTGT quận Thanh Xuân. Ông Hưng cho biết: “Về việc nhà xe Đoàn Xuân đón, trả khách số 64 Nguyễn Xiển và một số địa điểm khác là có, chúng tôi đã phạt nhiều lần.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm vừa rồi đã tiến hành phạt 3 lần đối với lỗi sai hành trình, trả khách sai quy định. Hiện nay, đội ít người quá nên chúng tôi khó để xử lý hết được, có gì qua đội CSGT số 7 liên hệ thêm vì bên đó họ cũng xử lý".

Để rộng đường dư luận, ngày 25/7, PV Đời sống Plus đã có buổi làm việc với ông Đặng Chiến Lĩnh, Phó đội trưởng đội CSGT số 7 – Phòng CSGT TP. Hà Nội (Công an TP. Hà Nội).

Ông Lĩnh xác nhận: “Đúng là nhà xe Đoàn Xuân có đón, trả khách tại số 64 Nguyễn Xiển và trước cổng Bách hóa Thanh Xuân C12. Đội cũng đã phối hợp với UBND quận và TTGT quận Thanh Xuân tiến hành kiểm tra và xử lý. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, đội xử phạt nhà xe này nhiều lần".

Mỗi ngày, tại các "bến cóc" này tiếp đón hàng chục chuyến ra vào, trung bình 20 -30 phút/một chuyến, liên tục từ 7h đến tận 20h hàng ngày

Tại sao xử lý nhiều lần nhưng hành vi vi phạm của nhà xe Đoàn Xuân vẫn tiếp diễn?, vị Phó đội trưởng cho biết: “Cái đấy, chúng tôi có kiến nghị lên cấp trên và UBND quận Thanh Xuân để có hướng xử lý. Có gì anh sang UBND quận và Công an quận tìm hiểu thêm vì bên đó họ cũng đã mời công ty lên cam kết không tái phạm. Còn về việc xử lý nhiều lần nhưng vẫn vi phạm thì chúng tôi không nắm rõ được. Nhiều khi, đội cũng có cái khó khăn vì lực lượng mỏng nên còn nhiều bất cập trong việc xử lý".

Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Tại sao tình trạng "bến cóc" diễn ra đã lâu nhưng vẫn không được xử lý dứt điểm? Liệu các cơ quan chức năng có thẩm quyền của TP. Hà Nội có buông lỏng quản lý?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Hải Yến - Nhật Tân - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ngang-nhien-tung-hoanh-hang-xe-doan-xuan-thach-thuc-co-quan-chuc-nang-ha-noi-48660-3.html