Ngang nhiên san ủi đất đồi, mở đường trên đảo ở vịnh Vân Phong làm dự án

Chính quyền xác định việc nhiều diện tích đất ở đảo Điệp Sơn, thuộc vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị san ủi để làm mặt bằng, mở đường là sai quy định và sẽ lập đoàn kiểm tra, xử lý.

Ngày 2/11, ông Lê Hoàng Vương, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) cho biết, địa phương đang lập đoàn kiểm tra, xử lý trường hợp ủi phá nhiều diện tích đất để làm mặt bằng trên đảo Điệp Sơn khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Nhiều diện tích đất ở đảo Điệp Sơn, trong vịnh Vân Phong bị ủi phá. Ảnh: Xuân Ngọc.

Nhiều diện tích đất ở đảo Điệp Sơn, trong vịnh Vân Phong bị ủi phá. Ảnh: Xuân Ngọc.

Ghi nhận của P.V, tại đảo Điệp Sơn, nhiều diện tích rộng hàng nghìn m2 bị đào bới, san lấp. Cây cối trước đây vốn xanh tươi đã bị chặt hạ. Nhiều xe tải, máy móc được huy động để cải tạo mặt bằng và một con đường mới được mở. Nhìn từ hướng biển vào, một mảng đất bị xé toạc, khoét sâu. Xung quanh đó, một lán trại cũng được dựng lên để công nhân ở và làm việc.

Theo ông Vương, qua xác minh, khu đất trên do ông C.V.H ở Nha Trang làm chủ. Còn việc ông H. tự ý đưa các phương tiện lên đảo để cải tạo, ủi phá đất đồi khi chưa được cơ quan chức năng cho phép hay chưa cắm mốc quanh diện tích đất (dễ gây chồng lấn diện tích đất vùng lân cận) và đánh giá tác động môi trường là không đúng.

Chủ đầu tư phá đồi làm mặt bằng, dựng lán trại cho công nhân ở làm việc. Ảnh: Xuân Ngọc.

Người đứng đầu UBND xã Vạn Thạnh nhìn nhận, có nhà đầu tư vào địa phương là điều tốt, giúp phát triển kinh tế, song phải làm đúng quy định. “Trong ngày mai, địa phương sẽ kiểm tra, từ đó có cơ sở lập biên bản, báo cáo cấp trên để có hướng xử lý về trường hợp vi phạm này”, ông Vương nói.

Nhiều người dân sống lâu năm trên đảo cũng lo ngại việc có người tự ý san ủi đất đồi khi chưa được cơ quan chuyên môn cấp phép, dễ rơi vào tình trạng sạt lở mỗi khi mưa bão. Vì thế, họ đã phản ánh lên UBND xã, đề nghị ngăn chặn, xử lý.

Một con đường được tạo ra trong khu đất trên đảo. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trong khi đó, trả lời PV VietNamNet, ông C.V.H. cho biết, diện tích đất trên được ông mua từ trước, còn việc san ủi đất trên đảo Điệp Sơn là sai. Đối với thông tin người dân phản ánh ông dùng sà lan vận chuyển vật dụng lên đảo làm homestay, ông H. cho rằng không đúng.

Theo ông H. khu vực này được ông cải tạo để liên kết một đơn vị khác thực hiện dự án với mục đích làm vườn ươm cây dược liệu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đang trong quá trình xin thủ tục và làm các giấy tờ liên quan nhưng đã cho san ủi là không đúng nên đã cho dừng.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngang-nhien-san-ui-dat-doi-mo-duong-tren-dao-o-vinh-van-phong-lam-du-an-2076560.html