Ngang nhiên phơi thóc ngoài đường quốc lộ gây mất an toàn giao thông

Vào mùa thu hoạch nông sản, rất nhiều tuyến đường từ nông thôn đến quốc lộ trên địa bàn Hà Nội lại diễn ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để phơi sản phẩm. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tuyến đường trục tây nam Hà Nội đi qua xã Thanh Văn, Thanh Oai bị người dân chiếm dụng phơi thóc, gây cản trở các phương tiện giao thông, bất chấp biển cấm và những nguy hiểm có thể xảy đến.

Nhiều người phơi thóc chiếm diện tích gần hết lòng đường khiến các phương tiện đi lại phải nép sát vào bên lề.

Nhiều người phơi thóc chiếm diện tích gần hết lòng đường khiến các phương tiện đi lại phải nép sát vào bên lề.

Lấy lý do điều kiện sân nhà chật hẹp, đường sá lại rộng thoáng nên nhiều người dân tận dụng lòng đường để làm nơi phơi thóc.

Có những chỗ người dân chỉ phơi thóc ở một phần lòng đường, song cũng có chỗ người dân phơi thóc chiếm gần hết lòng đường khiến việc đi lại bị ảnh hưởng nhiều.

Việc biến mặt đường thành sân phơi nông sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân vô tư cào thóc giữa lòng đường đoạn qua địa phận xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai.

Mọi việc phơi, thu gom nông sản diễn ra song song với dòng lưu thông của các phương tiện giao thông.

Người dân phơi thóc trên quốc lộ như phơi trên đường làng.

Xung quanh các "sân thóc", người dân đặt các những viên gạch hoặc các thanh gỗ để ngăn không cho xe đi vào.

Luật Giao thông đường bộ, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 171 ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định rõ các mức xử phạt hành chính về hành vi này. Cụ thể, phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Phơi lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ.

Ảnh, video Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ngang-nhien-phoi-thoc-ngoai-duong-quoc-lo-gay-mat-an-toan-giao-thong-20210602151638131.htm