Ngang nhiên phá rừng giữa khu dân cư

Ngày 4-9, có mặt tại Tiểu khu 270, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, trước mắt chúng tôi là hiện trường của một vụ phá rừng quy mô lớn.

Gần 50 cây thông có tuổi đời khoảng 30 năm, mỗi cây có đường kính từ 30-50cm, cao từ 20-30m vừa bị chặt hạ, đổ la liệt, thân cây còn chảy chựa, lá vẫn xanh. Nhiều cây dù chưa đổ nhưng thân đã bị vết cắt sâu. Cách đó vài trăm mét, một vạt rừng thông cũng vừa bị đầu độc chết khô.

Theo ông Nguyễn Phúc Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban, vụ phá rừng bắt đầu xảy ra từ ngày 19-8, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhưng cách đây khoảng 1 tuần, các đối tượng vẫn tiếp tục chặt hạ rừng thông. “Mục đích các đối tượng nhằm lấn chiếm đất vì thời gian gần đây, giá đất tại thị trấn lên cao. Đây là hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, táo tợn. Hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc”, ông Nguyễn Phúc Thái cho biết.

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra hiện trường vụ phá rừng.

Hàng chục cây thông lớn bị chặt hạ, nằm la liệt.

Khu vực rừng bị phá thuộc Tiểu khu 270, đã được giao khoán cho 7 hộ gia đình quản lý, vị trí nằm giữa khu dân cư thuộc tổ Bạch Đằng, thị trấn Nam Ban, và chỉ cách trụ sở UBND thị trấn khoảng 1km. Điều khó hiểu là vụ việc dù đã được cơ quan chức năng và chính quyền phát hiện, lập biên bản nhưng ngay sau đó, các đối tượng vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi phá rừng. Điều này đang đặt ra câu hỏi về vai trò, hiệu lực của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương trong công tác bảo vệ rừng.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ngang-nhien-pha-rung-giua-khu-dan-cu-548623