Ngang nhiên phá hoại di tích

Nằm trong quần thể Khu văn hóa Thiên Ấn thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), hai di tích nổi tiếng: Mộ nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng và chùa Thiên Ấn đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Những tường bao xung quanh khuôn viên mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng bị phủ kín bởi những dòng chữ viết nguệch ngoạc, các hình vẽ đủ hình dạng, màu sắc, thậm chí một số người còn sử dụng cả vật sắc nhọn khắc tên lên đá. Những câu chữ tiếng Việt lẫn tiếng Anh cứ chồng chéo lên nhau.

Gần đó, khu mộ tổ của chùa Thiên Ấn cũng chịu chung cảnh ngộ khi nhiều họa tiết của các bức tượng bị đập phá bất chấp có biển cảnh báo. Đáng buồn hơn, hai di tích này còn là nơi tập trung của nhiều bạn trẻ vô tư trèo lên khuôn viên, chân tượng rồi xả rác bừa bãi. Việc này diễn ra từ nhiều năm nay khiến hai di tích trở nên nhếch nhác, xuống cấp. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp quyết liệt ngăn chặn, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi xâm hại, trả lại vẻ đẹp vốn có cho di tích.

ĐỖ TẤN NGỌC (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ngang-nhien-pha-hoai-di-tich-544931