Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán

Gần đây tình trạng vỉa hè, lòng đường trên tuyến phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến giao thông của người đi đường đang diễn ra một cách công khai.

Phố Nguyễn Quý Đức đã được mở rộng với hai làn đường, vỉa hè, dải phân cách rộng rãi hơn trước rất nhiều nhưng dường như người tham gia giao thông qua khu vực này chưa được hưởng lợi một cách triệt để.

Có mặt tại khu phố Nguyễn Quý Đức (đoạn từ đầu đường Nguyễn Trãi qua khu vực cổng trường tiểu học Đặng Trần Côn) vào cuối buổi chiều ngày 16/10, phóng viên báo Lao động thủ đô ghi nhận được tình trạng lộn xộn, ùn tắc kéo dài.

Cả một tuyến phố dài hàng trăm mét luôn chật ních người, xe, tiếng còi, tiếng học sinh tan trường ùa ra gọi nhau huyên náo. Nhiều phụ huynh chật vật, khổ sở len lỏi trong dòng xe tấp nập vẫn không vào được cổng trường để đón con.

Nguyên nhân của tình trạng này một phần do giờ tan tầm lượng học sinh, phụ huynh tập trung ở cổng trường quá đông. Phần còn lại do vỉa hè hai bên đường từ lâu đã trở thành nơi bày bán hàng hóa của những người bán hàng trên khu vực.

Những hàng thịt nướng, hàng hoa, hàng bán đồ ăn vặt,... bày ghế ngay trên vỉa hè lấn chiếm lối đi của người đi bộ. Khách ghé vào quán ăn dựng xe kín vỉa hè thậm chí tràn xuống đường gây bức xúc cho nhiều người dân sinh sống quanh đây. Theo đó, vào những cung giờ này, người dân muốn đi bộ dọc đoạn phố chỉ có một cách duy nhất là đi dưới lòng đường.

Một người dân ở đây bức xúc cho biết: Giờ học sinh đến lớp và tan học cũng là giờ cao điểm của những người bán hàng nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.Vỉa hè bị chiếm dụng hết, lòng đường cũng bị xe ô tô đỗ kín cả. Chúng tôi mất vỉa hè, mất luôn cả phần lòng đường, không có lối đi riêng, người đi bộ phải luồn lách, đi ra giữa đường rất nguy hiểm.

Được biết, vào giờ tan tầm lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên có mặt để điều tiết giao thông trên tuyến phố. Tuy nhiên câu chuyện những cửa hàng kinh doanh trên địa bàn lấn chiếm vỉa hè, hay những dãy dài ô tô chiếm dụng lòng đường làm nơi đỗ xe vẫn không bị lực lượng chức năng nhắc nhở hay xử lý.

Trước thực trạng lộn xộn nêu trên, để trả lại sự thông thoáng lòng đường, vỉa hè cho tuyến phố này, đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn cần tích cực vào cuộc, xử lý triệt để những cơ sở vi phạm.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động thủ đô ghi nhận trên tuyến phố Nguyễn Quý Đức trong chiều ngày 16/10:

Vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng đẩy người đi bộ phải luồn lách giữa dòng xe cộ

Vỉa hè bị các cơ sở kinh doanh chiếm dụng làm nơi đỗ xe của khách

Các hàng quán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán trên phố Nguyễn Quý Đức

Trước sự lấn chiếm vỉa hè khiến khu phố luôn trong tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người dân trên địa bàn

Bài và ảnh: Nguyễn Hoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ngang-nhien-lan-chiem-via-he-lam-noi-kinh-doanh-buon-ban-81515.html