Ngang nhiên khai thác cát sông Chò

Những ngày qua, người dân xã Khánh Bình (huyện Khánh Vĩnh) phản ánh một số đối tượng ngang nhiên đổ đất làm đường đưa máy múc, xe tải xuống lòng sông Chò (thôn Bến Khế) khai thác cát trái phép.

Ngang nhiên múc cát

Theo đơn gửi Báo Khánh Hòa của ông T., người dân thôn Bến Khế, khoảng 17 giờ ngày 25-11, một số đối tượng đưa máy múc cỡ lớn và xe ben 15 tấn đến khu vực sông Chò, đoạn sau xưởng gỗ nằm dọc Tỉnh lộ 8, cách UBND xã Khánh Bình khoảng 300m để san ủi đất, mở đường cho các phương tiện xuống lòng sông khai thác cát, đá trái phép. Hành vi khai thác khoáng sản trái phép diễn ra liên tục trong 3 ngày (từ 25 đến 27-11) khiến các hộ xung quanh bức xúc vì việc khai thác sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy của sông, làm tăng nguy cơ sạt lở đất hai bên bờ sông. Trao đổi với phóng viên, ông T. cho biết: “Những người này mở đường từ phần đất sau lưng một xưởng gỗ dẫn xuống sông rồi đưa các phương tiện xuống khai thác. Đoạn lòng sông này khá hẹp, vì vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hai bên bờ sông. Bên kia bờ sông đoạn bị khai thác hơn 2,6ha đất trồng mía của gia đình tôi, trước đây đã từng bị xói lở. Hiện nay, họ lại ngang nhiên khai thác trái phép nên mọi người bất an và bức xúc”.

 Bãi bồi sông Chò (thôn Bến Khế) vừa bị khai thác cát trái phép.

Bãi bồi sông Chò (thôn Bến Khế) vừa bị khai thác cát trái phép.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, từ phần đất sau lưng xưởng gỗ nằm sát Tỉnh lộ 8, con đường đất dài khoảng 100m được mở thẳng xuống bãi bồi dưới sông Chò. Tuy các phương tiện khai thác đã di chuyển đi hết nhưng mặt đường vẫn còn hằn rõ vết bánh xe tải trọng lớn. Điều đáng nói, việc đổ đất, làm đường đã lấn sang phần đất của các hộ sống dọc bờ sông, nhưng khi bị người dân phản ứng, một số đối tượng còn có hành vi chửi bới, thách thức. Bà S. - người dân tại đây cho biết, sau khi đắp đất làm đường xuống sông Chò, các đối tượng khai thác liên tục cả ngày lẫn đêm, có hôm làm đến 3 - 4 giờ sáng. Tiếng máy múc và xe tải ra vào liên tục đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bà. Quá bức xúc, ngày 27-11, người dân đã báo chính quyền địa phương. Các đối tượng nắm được thông tin nên dừng hoạt động khai thác, phương tiện khai thác trái phép cũng bỏ lại hiện trường, đến ngày 30-11 mới được “rút” hết.

Sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý

Làm việc với phóng viên, ông Đinh Văn Được - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, qua trình báo của người dân, địa phương đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, theo cán bộ Công an xã Khánh Bình, khi lực lượng chức năng đến, không ghi nhận được tình trạng khai thác cát tại đây mà chỉ có các phương tiện là xe ô tô và máy múc đang được điều khiển ra khỏi khu vực. Vì không trực tiếp bắt quả tang hành vi khai thác khoáng sản trái phép nên cơ quan chức năng không đủ cơ sở để giữ phương tiện và xử lý.

Theo lãnh đạo UBND xã Khánh Bình, trên địa bàn không có đơn vị nào được cấp phép khai thác khoáng sản. Tình trạng khai thác cát chủ yếu diễn ra tại các bãi bồi sông Chò và suối Cà Hon, chủ yếu là người dân khai thác nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu xây dựng nhà cửa, khi phát hiện, lực lượng chức năng xã đã nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt khai thác. Từ năm 2019 đến nay, địa phương đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt 2 trường hợp khai thác cát làm vật liệu xây dựng; lập danh sách 7 bãi bồi có nguy cơ khai thác cát xây dựng cần bảo vệ, 6 điểm có nguy cơ bị khai thác đất san lấp nên lực lượng chức năng đã lắp đặt chốt chặn ở các điểm đường vào nhằm ngăn chặn phương tiện vào khai thác trái phép.

Ông Phan Đình Tuyến - Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, trường hợp vừa qua người dân phản ánh, do các đối tượng lợi dụng khu vực đất phía sau xưởng gỗ và phần đất người dân nên lực lượng chức năng khó phát hiện. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra khai thác khoáng sản ở khu vực này. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường hoạt động của Tổ kiểm tra, quản lý khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh các điểm đã lập danh sách theo dõi, quản lý, xã sẽ khảo sát và nắm bắt thêm những điểm có nguy cơ phát sinh, không để xảy ra trường hợp tương tự.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/ngang-nhien-khai-thac-cat-song-cho-8198095/