Ngang nhiên giết mổ lợn chưa kiểm dịch giữa vùng có dịch tả lợn Châu Phi

Tại Đồng Tháp, tình trạng cơ sở không đảm bảo vệ sinh môi trường, lợn chưa qua kiểm dịch... được giết mổ ngay giữa vùng tâm điểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, vẫn diễn ra.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, ngày 6.6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cơ sở do Nguyễn Thanh Việt (SN 1977, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò) làm chủ đang giết mổ lợn trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết 1 con lợn có trọng lượng khoảng 90 kg trong điều kiện môi trường, kiểm dịch không đảm bảo và 10 con lợn khác cũng có trọng lượng 80-90kg đang chờ giết mổ.

Lực lượng công an trong đoàn kiểm tra liên ngành tiếp cận với điểm giết mổ heo trái phép. Ảnh: PV

Lực lượng công an trong đoàn kiểm tra liên ngành tiếp cận với điểm giết mổ heo trái phép. Ảnh: PV

Nơi giết mổ chưa được cấp phép, lợn chưa qua kiểm dịch... Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản để xử lý theo quy định.

Trước đó, tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, đoàn kiểm tra liên ngành đã liên tiếp phát hiện 2 vụ giết mổ lợn tại cơ sở chưa được phép hoạt động. Tuy nhiên, khi phát hiện sự có mặt của đoàn công tác, phía cơ sở giết mổ đã tìm cách gây khó khăn như đóng cửa, ngắt điện để tẩu tán tang vật... Thậm chí còn dùng lời lẽ thô tục chửi mắng, xé biên bản làm việc...

Tràm Chim

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/y-te/ngang-nhien-giet-mo-lon-chua-kiem-dich-giua-vung-co-dich-ta-lon-chau-phi-737804.ldo