Ngang nhiên đi ngược chiều

Dù đã có biển cấm rẽ trái vào đường một chiều nhưng hàng loạt phương tiện vẫn nối đuôi nhau vi phạm trên đoạn đường Yên Phụ hướng về đường Trần Nhật Duật (TP Hà Nội). Hành vi này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Phương tiện đi ngược chiều từ khu vực chợ Long Biên ra đường Trần Nhật Duật.

Tình trạng phương tiện đi ngược chiều xảy ra thường xuyên tại đường Yên Phụ, đoạn qua cổng chợ đầu mối Long Biên, phổ biến nhất là vào buổi sáng, thời điểm hoạt động buôn bán tại khu chợ diễn ra nhộn nhịp. Theo quy định, chủ phương tiện đi ra từ chợ Long Biên bắt buộc phải rẽ phải. Trong trường hợp muốn đi về hướng cầu Chương Dương hoặc khu vực phố cổ có thể quay đầu ở gần lối ra điểm trung chuyển xe buýt Long Biên. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian và rút ngắn quãng đường, nhiều người dân cố tình rẽ trái vào đường một chiều. Theo ghi nhận của chúng tôi, không phải chỉ một vài trường hợp cá biệt mà phương tiện đi ngược chiều theo từng tốp, trong đó có không ít những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh, người đi xe không đội mũ bảo hiểm.

Xe đi ngược chiều tại đoạn đường trên rất nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm với dòng phương tiện trên đường Trần Nhật Duật. Tại các vị trí quay đầu xe, tình hình giao thông cũng trở nên phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm, khi phương tiện từ các hướng xung đột với nhau. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ va chạm xảy ra và gia tăng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Chị Hoàng Lan (quận Long Biên, TP Hà Nội), thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này cho biết, tình trạng giao thông lộn xộn ở đây đã diễn ra từ lâu, mặc dù cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm nhưng không ít trường hợp vẫn cố tình đi vào đường cấm. Những lúc không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì nhiều người lại ngang nhiên đi ngược chiều.

Tình trạng lộn xộn trên đường Yên Phụ đoạn qua khu vực chợ Long Biên nếu không được giải quyết dứt điểm sẽ tạo ra "điểm đen" về ùn tắc, tai nạn giao thông. Để nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh thì cũng cần tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến những người tham gia giao thông, nhất là những người kinh doanh, buôn bán ở khu vực này.

Bài và ảnh: TRÀ MY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ngang-nhien-di-nguoc-chieu-555336