Ngân vang tiếng chuông ủng hộ quyền đi học của trẻ em khuyết tật

Sáng ngày 10/7, trong buổi lễ Tổng kết năm học 2019 - 2020 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (Trường CĐSP TW), tiếng chuông của chương trình 'We ring the bell' đã ngân lên nhằm ủng hộ quyền được đi học của trẻ em khuyết tật.

Các em học sinh của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thực hiện nghi thức chào cờ

Các em học sinh của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự buổi lễ cóPGS.TS. Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường CĐSP TW; TS. TrịnhThị Xim - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường CĐSP TW; TS. Lê Thị Thúy Hằng -Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập; Bà Nguyễn Thanh Thủy -Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hòa nhập (RCI); Cùng toàn thể các thâỳcô giáo, các em học sinh của Khối Phổ thông dành cho người Điếc thuộc Trung tâmHỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Trường CĐSP TW.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham gia của Ban giám hiệu trường CĐSP TW

Trong năm học 2019– 2020 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là nơi theo họccủa hơn 100 em học sinh khuyết tật, khiếm thính. Trong năm học có nhiều em họcsinh theo học tại đây đạt được thành tích cao trong học tập. Đó là minh chứngcho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô và trò đang làm công tác giảng dạy, họctập tại Trung tâm.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là nơi theo học của hơn 100 em học sinh khuyết tật, khiếm thính

Phát biểu tại buôỉlễ, PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường CĐSP TW khẳngđịnh: "Kể từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dụchòa nhập luôn làm tốt nhiệm vụ giúp các emhọc sinh hòa nhập với cộng đồng, được học thêm những tri thức, kỹ năng sống vàmở ra cho các em cánh cửa để đến với tương lai".

Cũng trong dịp này, TrườngCĐSP TW đã kết hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hòa nhập (RCI) tổ chứcsự kiện "We ring the bell" (Chúng ta cùng rung chuông) năm 2020. Đâylà một sự kiện ý nghĩa góp phần làm tăng nhậnthức của cộng đồng về quyền được đến trường của trẻ em khuyết tật.

Sự kiện "We ring the bell" năm 2020 được Trường CĐSP TW đã kết hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hòa nhập (RCI) tổ chức

Trong những nămqua, chương trình "We ring the bell" đã được tổ chức tại nhiều địa phương và nhận được sự quan tâm của các cấp lãnhđạo, ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ chăm sóc trẻ, cùngnhiều phụ huynh học sinh. Mọi người và các em nhỏ đã cùng nhau rung chuông thểhiện sự cam kết, đồng lòng và sẵn sàng thực hiện mục tiêu của chiến dịch đã đềra.

Bà NguyễnThanh Thủy - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hòa nhập (RCI) chia sẻ: "Tấtcả các trẻ em nói chung, trong đó có trẻ khuyết tật nói riêng đều có quyền đượcđi học trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, có một thực tế là nhóm trẻ dễ tổnthương thường bị cho ở nhà, không được đến trường. Như vậy, nếu xã hội khôngchung tay hành động thì trẻ khuyết tật có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong việcchăm sóc và hưởng thụ một nền giáo dục đầy đủ.

Tất cả các trẻ em nói chung, trong đó có trẻ khuyết tật nói riêng đều có quyền được đi học trong bất cứ hoàn cảnh nào

Thực hiện chươngtrình "We ring the bell" , chúng ta hy vọng rằng mọi treẻm, đặc biệt là trẻ khuyết tật đều có thể đến trường. Đồng thời qua đó truyềncảm hứng đến các em và gia đình cũng như các nhà trường biết cách để chăm sóctrẻ, hỗ trợ trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp các em vượt qua mặc cảm".

Cuối buổi lễ, saukhi tiếng chuông được rung lên, toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh cùngnhững người tham gia sự kiện đã chung tay ký vào bản cam kết, kêu gọi cộng đồngnỗ lực thực hiện và đảm bảo quyền được đi học của các em học sinh, đặc biệt làtrẻ em khuyết tật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngan-vang-tieng-chuong-ung-ho-quyen-di-hoc-cua-tre-em-khuyet-tat-20200711111224666.html