Ngân sách quốc phòng Trung Quốc dự tính tăng 6,6% trong năm 2020

Dự trù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2020 vào khoảng 178,6 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2019.

Dự thảo ngân sách Trung ương và địa phương mà Bộ tài chính Trung Quốc công bố hôm nay (22/5) cho thấy, dự trù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2020 là 1.268 tỷ nhân dân tệ, khoảng 178,6 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2019.

Quân đội Trung Quốc diễu binh trong ngày kỷ niệm 70 ngày Quốc khánh Trung Quốc (ngày 1/10/2019). Ảnh: Tân Hoa xã.

Quân đội Trung Quốc diễu binh trong ngày kỷ niệm 70 ngày Quốc khánh Trung Quốc (ngày 1/10/2019). Ảnh: Tân Hoa xã.

Trước đó, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2018 và 2017 là 177,5 tỷ USD và 167,4 tỷ USD với mức tăng lần lượt 7,5% và 8,1%.

Mặc dù, theo nhiều chuyên gia Trung Quốc, đây là mức tăng hợp lý, phù hợp với tình hình kinh tế của nước này, giúp tăng cường đáng kể mức lương của quân nhân cũng như phát triển các vũ khí, khí tài quân sự mới.

Tuy nhiên theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế (SIPRI) và Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), kinh phí thực tế của Trung Quốc dành cho quốc phòng cao hơn nhiều so với con số công bố. Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế, năm 2018 kinh phí quốc phòng của Trung Quốc rơi vào khoảng 250 tỷ USD./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/ngan-sach-quoc-phong-trung-quoc-du-tinh-tang-66-trong-nam-2020-1051266.vov