Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản dự kiến tăng ở mức kỷ lục

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cân nhắc tăng tài khóa năm 2021 nhằm phù hợp với bối cảnh an ninh thay đổi ở Đông Á gồm việc Trung Quốc lấn lướt tại Biển Hoa Đông, chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Máy bay chiến đấu F-35A của JASDF. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Máy bay chiến đấu F-35A của JASDF. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo asia.nikkei.com, ngày 21/9, theo hãng tin Asian Nikkei Review đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đề nghị một số tiền kỷ lục đạt 5,4 nghìn tỷ yen (51,6 tỷ USD) cho ngân sách tài khóa 2021, hướng đến năm thứ 9 liên tiếp tăng trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy và các mối đe dọa công nghệ mới đang nổi lên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cân nhắc tăng tài khóa năm 2021 nhằm phù hợp với bối cảnh an ninh khu vực Đông Á đang thay đổi nhanh chóng, bao gồm việc Trung Quốc lấn lướt tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ quan tâm việc tiếp nối các nỗ lực của người tiền nhiệm Thủ tướng Shizo Abe để thúc đẩy năng lực quốc phòng và chiến lược ngoại giao của nước này.

Trong năm tài chính 2020, Bộ Quốc phòng yêu cầu số tiền đạt 5,32 nghìn tỷ yên, và đã nhận 5,31 nghìn tỷ yên trong ngân sách ban đầu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngan-sach-quoc-phong-cua-nhat-ban-du-kien-dat-516-ty-usd/665151.vnp