Ngân sách Mỹ thâm hụt 100 tỷ USD trong tháng 10-2018

Bộ Tài chính Mỹ ngày 13-11 cho biết, chính quyền liên bang ghi nhận thâm hụt ngân sách lên đến 100,5 tỷ USD trong tháng 10-2018, tháng đầu tiên của năm tài khóa chính phủ 2019.

Mức thâm hụt tăng 59% so với 63 tỷ (USD) cùng kỳ năm 2017. Tổng mức chi tiêu chính phủ tăng 18,3% so với năm 2017, trong khi tổng thu chỉ tăng 7,3%. 3 lĩnh vực có tổng mức chi cao nhất trong tháng 10-2018 là an ninh xã hội với 84 tỷ USD, quốc phòng 69 tỷ USD và chăm sóc y tế 53 tỷ USD. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết, tổng số tiền lãi phải trả cho nợ công trong tháng 10-2018 là 32 tỷ USD, cao hơn 30% so với năm 2017. Bộ Tài chính dự đoán thâm hụt ngân sách có thể sẽ đạt mức 1.085 tỷ USD cho cả năm tài khóa, mức cao nhất kể từ năm 2012. Thâm hụt gia tăng một phần vì kế hoạch cách đây vài tháng của Tổng thống Donald Trump về cắt giảm thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo thâm hụt ngân sách đang gia tăng có thể đẩy nợ công của Mỹ tăng mạnh trong vòng 30 năm tới, nếu không thay đổi các quy định pháp luật hiện hành.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_198222_ngan-sach-my-tham-hut-100-ty-usd-trong-thang-10-2018.aspx