Ngân sách hỗ trợ giảng dạy tại Thái Nguyên: Sẽ trả đủ 149 tỉ đồng cho giáo viên mầm non

Ngày 30 và 31.5.2018, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc năm 2018, UBND tỉnh có phê duyệt kinh phí hơn 149 tỉ đồng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Một tiết dạy học của giáo viên mầm non ở huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên).

Một tiết dạy học của giáo viên mầm non ở huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên).

Số kinh phí này để đảm bảo đúng định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Năm 2017, tỉnh cũng cấp ngân sách hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ này lại chưa đến tay giáo viên mầm non. Nhiều giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh thừa nhận, từ trước đến nay chưa bao giờ nhận được khoản tiền nào gọi là “tiền làm thêm giờ”, dù giáo viên phải làm việc vất vả, quá 8 tiếng/ngày.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch CĐ ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên - cho biết, ngay trong ngày 31.5, CĐ ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các phòng chuyên môn, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường trên toàn tỉnh rà soát và báo cáo về việc giải ngân số tiền 149 tỉ đồng tỉnh Thái Nguyên dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non và phổ thông công lập, đảm bảo quyền lợi, trả đúng, trả đủ cho giáo viên.

Trước ngày 15.6, các trường phải giải quyết chế độ đầy đủ cho giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Quyết định 39 của UBND tỉnh. Theo đó, các giáo viên sẽ được nhận đúng lương 3,8 triệu đồng/tháng. Còn đối với những trường thiếu nhưng không thuê được giáo viên thì phải trả số tiền này cho những giáo viên làm thêm giờ. Việc này phải được thực hiện xong trước ngày 30.6. Đối với những trường chi trả không đầy đủ cho các nhà giáo, khi thanh tra phát hiện không đúng sự thật, thanh tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Về tiền hỗ trợ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập, ông Ngô Thượng Chính - Phó GĐ Sở GDĐT Thái Nguyên - thừa nhận, việc triển khai Nghị định 28 tại tỉnh Thái Nguyên đang bị chậm trễ. “Với trách nhiệm của sở, thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng Sở LĐTBXH tiếp tục nghiên cứu về Nghị định 28, nắm lại những khó khăn phía cơ sở để có giải pháp tháo gỡ”- ông Chính nói.

ĐẶNG CHUNG - HỮU LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/ngan-sach-ho-tro-giang-day-tai-thai-nguyen-se-tra-du-149-ti-dong-cho-giao-vien-mam-non-610531.ldo