Ngân sách cho giảng dạy tiếng Hàn ở nước ngoài tăng mạnh, trong đó có Việt Nam

Theo kế hoạch năm 2021, Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ chi 23,6 tỷ Won (20,8 triệu USD) để giúp mở thêm các lớp dạy tiếng Hàn ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Hình ảnh một cuộc thi tiếng Hàn được tổ chức tại Việt Nam. (Nguồn: Yonhap)

Hình ảnh một cuộc thi tiếng Hàn được tổ chức tại Việt Nam. (Nguồn: Yonhap)

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 14/3 cho biết ngân sách cho giảng dạy tiếng Hàn ở nước ngoài trong năm nay sẽ tăng gần gấp đôi trong bối cảnh nhu cầu sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ hai ngày càng tăng nhờ sự phổ biến dòng nhạc trẻ Hàn Quốc (K-pop) cũng như các văn hóa khác của xứ sở kim chi.

Theo kế hoạch năm 2021, Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ chi 23,6 tỷ Won (20,8 triệu USD) để giúp mở thêm các lớp dạy tiếng Hàn ở nước ngoài.

Mục tiêu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc là mở các lớp dạy tiếng Hàn tại 1.800 trường học ở 43 quốc gia trên thế giới.

Ngân sách trên chủ yếu sẽ được phân bổ cho các quốc gia có nhu cầu sử dụng tiếng Hàn rất cao, như Jordan, Bỉ, Ecuador, Lào và Campuchia.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có kế hoạch mở các khóa đào tạo giáo viên dạy tiếng Hàn tại 14 quốc gia trong khu vực Đông Nam và Trung Á, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Nga và Kyrgyzstan. Bộ trên cũng sẽ tăng cường cử giáo viên Hàn Quốc đến các khu vực này để giảng dạy tiếng Hàn.

Bên cạnh đó, khoản ngân sách trên còn nhằm góp phần tạo điều kiện xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Hàn tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở nước ngoài và tài trợ các dịch vụ tư vấn cho các trường muốn mở lớp dạy tiếng Hàn.

Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam đã bổ sung thêm tiếng Hàn và tiếng Đức là môn ngoại ngữ 1, giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Quyết định mới sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 8 tới, khi năm học mới bắt đầu.

(Theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngan-sach-cho-giang-day-tieng-han-o-nuoc-ngoai-tang-manh-trong-do-co-viet-nam-139234.html