Ngăn nhóm côn đồ chuẩn bị hỗn chiến, 1 Cảnh sát bị thương

Chiều 14/7, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến thăm, động viên Thượng úy Lê Việt Toàn (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 0h15' ngày 14/7, Tổ công tác HP22 - Công an quận Kiến An trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn, phát hiện khoảng 20 đối tượng nam thanh niên đi trên nhiều phương tiện xe gắn máy lạng lách, đánh võng, cầm theo nhiều hung khí như dao, kiếm, gậy, vỏ chai… đi theo hướng từ ngã 6 Quán Trữ về hướng chợ Bến Phà thuộc phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Việt Toàn tại bệnh viện.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Việt Toàn tại bệnh viện.

Các thành viên Tổ công tác đã tiếp cận và yêu cầu các đối tượng dừng lại. Tuy nhiên, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, trong đó có 3 đối tượng điều khiển 1 xe lao thẳng vào tổ công tác khiến Thượng úy Lê Việt Toàn, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Kiến An bị thương nặng ở tay.

Ngay lập tức, Tổ công tác HP22 Công an quận Kiến An một mặt cử thành viên đưa Thượng úy Lê Việt Toàn vào bệnh viện, mặt khác quyết tâm truy đuổi, khống chế, bắt giữ được 3 đối tượng trên cùng một số hung khí.

Các đối tượng Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hoàng Đăng Vinh và Nguyễn Hoàng Khánh.

Các đối tượng gồm Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hoàng Đăng Vinh, Nguyễn Hoàng Khánh, đều sinh năm 2006, cùng trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng. Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí để tìm gặp, giải quyết mẫu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại quận Kiến An.

Hiện lực lượng Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ các trường hợp liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Minh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/ngan-nhom-con-do-chuan-bi-hon-chien-1-canh-sat-bi-thuong-i660418/