Ngăn người Nga đến Ukraine, chính trị Maidan quyết bỏ quyền lực!

Giới chính trị Maidan không những không lo gia cố quyền lực, mà ngược lại ngày càng làm lung lay nền tảng quyền lực của mình - đó niềm tin nhân dân...

Tìm mọi cách ngăn người Nga tới Ukraine, Kiev bài Nga ngày càng cực đoan

Kyiv Post đưa tin, ngày 21/3 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng về các biện pháp khẩn cấp nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa đối với an ninh quốc gia trong lĩnh vực di cư.

Theo sắc lệnh này, thủ tục đăng ký với người nước ngoài, người vô quốc tịch và các giấy tờ nhập cảnh Ukraine được trình xét tại các trạm kiểm soát biên giới của nhà nước Ukraine phải được chuẩn bị trước 2 tháng.

Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức.

Ngoài ra, Hội đồng An ninh-Quốc phòng cũng thông qua dự thảo luật nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, hóa giải các mối đe dọa trong lĩnh vực di dân-quốc tịch.

Chính phủ có trách nhiệm hoàn thiện và trình dự thảo luật cho Quốc hội trong vòng 1 tháng.

Chính quyền Kiev mệt mỏi trong việc xây dựng chính sách bài Nga

Đặc biệt, chính phủ được chỉ thị chuẩn bị sửa đổi luật pháp của Ukraina nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa người nước ngoài, mà chủ yếu là người Nga, khi nhập cảnh vào Ukraine, trong đó phải cho biết nguồn gốc và ý định đến thăm Ukraine.

Xin nhắc lại, Hội đồng An ninh-Quốc phòng Ukraine đã từng chỉ đạo chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động cho giai đoạn 2018-2025 về việc thực hiện Chiến lược Di cư của Nhà nước Ukraine, được thông qua ngày 12/7/2017.

Sau đó, ngày 1/9/2017 Tổng thống Poroshenko cũng đã phê duyệt quyết định của Hội đồng An ninh Quốc phòng về kiểm tra sinh trắc học đối với người nước ngoài -những người đến từ những nước "nguy hiểm" với Ukraine - tại biên giới.

Cũng nên biết là công nghệ sinh trắc học dựa vào các thuộc tính vật lý hoặc những đặc điểm nhận dạng riêng của con người, như nhận dạng bằng vân tay hoặc nhận dạng bằng khuôn mặt.

Chẳng hạn, khi một người đặt bất kỳ vân tay nào của mình đưa lên thiết bị đầu đọc, máy sẽ quét hình ảnh vân tay đó và chuyển chúng về dữ liệu số, sau đó sẽ đối chiếu với dữ liệu đã có trong hệ thống.

Còn công nghệ nhận dạng bằng khuôn mặt thì dựa vào những đặc điểm khác nhau trên khuôn mặt của một người để tiến hành nhận dạng và cho phép hay không cho phép đối tượng đó ra vào hệ thống.

Quyết định áp dụng kiểm soát sinh trắc học đã được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine. Quyết định có hiệu lực kể từ đầu năm 2018 và Hội đồng An ninh - Quốc phòng có trách giám sát quá trình thực thi quyết định..

Việc chính quyền Kiev ứng dụng công nghệ sinh trắc học để kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh Ukraine thực ra chủ yếu là nhắm tới người Nga, như lời của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Alexandr Turchinov.

Tổng thống Putin thắng lớn càng khiến cho Kiev điên cuồng chống Nga

Sau đó chính Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin cũng đã khẳng định lại quan điểm đó khi tuyên bố rằng Ukraine cần phải kiểm soát chặt chẽ đối với tất cả những người đến Ukraine từ Nga.

"Thứ nhất, chúng tôi cần tổ chức sự kiểm soát sinh trắc học ở biên giới. Thứ hai, thành lập kiểm soát đối với tất cả mọi người đến từ Nga. Thứ ba, nếu vẫn chưa đầy đủ thì phải đưa ra thị thực sinh trắc học".

Nhiều chính trị gia Maidan cực đoan cũng kêu gọi thiết lập chế độ thị thực nhập cảnh với Nga, nhưng chính quyền Kiev là lo ngại sẽ tác động tiêu cực đến công dân Ukraine, bởi Moscow tuyên bố sẽ ngay lập tức thực hiện thị thực với Ukraine.

Vậy nhưng, chỉ 48 tiếng sau khi Tổng thống Putin tái đắc cử với một chiến thắng vang dội, Tổng thống Poroshenko đã ký sắc lệnh khẩn cấp siết chặt việc kiểm soát người dân Nga nhập cảnh Ukraine, mà tính chất thì không khác gì chế độ thị thực.

Có thể thầy rằng, chính sách bài Nga của giới chính trị Maidan nắm quyền tại Kiev ngày một cực đoan hơn và sau chính quyền Nga, thì Kiev hướng tới người dân Nga thông qua chính sách kiểm soát gắt gao việc nhập cảnh vào Ukraine.

Giới chính trị Maidan đang quyết từ bỏ quyền lực?

Việc tan rã nhanh chóng của chính phủ Yanukovich làm cho người dân Ukraine sững sờ vì chỉ sau một đêm mà các cơ quan chính phủ trung ương đã thành "vườn không nhà trống" và đây được cho là lý do khiến người dân Ukraine lỡ "giao trứng cho ác".

Bởi chỉ vài tháng sau, một cuộc bầu cử Tổng thống, tiếp theo là bầu cử Quốc hội đã được tổ chức để giúp cho người dân Ukraine lựa chọn một vị nguyên thủ quốc gia tài năng và một chính phủ đoàn kết theo ước nguyện của mình.

Song thời gian trôi qua, khi thể chế chính trị thành hình, nhân sự và cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước cũng đã vận hành, nhưng người dân Ukraine thì luôn như trong cơn mơ và ngày càng không hiểu được điều gì đang xảy ra trên đất nước mình.

Mất khách du lịch Nga là thiệt hại cực lớn với Ukraine

Và chắc chắn họ không thể không giật mình thấy niềm tin bị đánh cắp một cách trắng trợn khi chứng kiến sinh mệnh của mình, vận mệnh của quốc gia đất nước mình đã được trao cho những con người dường như không biết thế nào là “lợi nhà ích nước”.

Với tính hiếu chiến của những kẻ chiếm quyền nhờ bạo loạn từ đường phố, những người được nhân dân Ukraine “chọn mặt gửi vàng” đã không chọn thống nhất đất nước bằng hòa giải, hòa hợp mà họ chọn giải quyết vấn đề bằng sức mạnh vũ lực.

Nhưng tiếc thay, họ không có được sức mạnh của vũ lực và thật sự họ cũng không biết sử dụng vũ lực cho việc giữ vững chủ quyền quốc gia, vì vậy đất nước Ukraine không có một ngày im tiếng súng.

Sự tồn vong của đất nước Ukraine bị đặt sau những quyền lợi cá nhân và lợi ích đảng phái. Vì vậy chính quyền Kiev đã quyết phá vỡ mối đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Ukraine, để từ đó họ có thể sử dụng quyền lực nhà nước theo ý thích của họ.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ngan-nguoi-nga-den-ukraine-chinh-tri-maidan-quyet-bo-quyen-luc-3354962/