Ngăn ngừa cờ bạc dịp tết, lễ hội

Thông thường, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, những tụ điểm cờ bạc như xóc đĩa, bài lá, cờ tướng, đá gà… xuất hiện ngay tại nhiều địa điểm công cộng. Tuy nhiên, từ chỗ tham gia 'cho vui' đến khi bị cuốn vào ma lực của những trò đỏ đen đã làm mất an ninh trật tự tại cơ sở. Ngăn ngừa cờ bạc nơi công cộng dịp Tết, lễ hội đang được lực lượng công an và chính quyền địa phương ở Hà Nội đẩy mạnh xử lý.

Nhiều đối tượng lợi dụng dịp Tết, lễ hội để tổ chức cờ bạc trá hình tại địa bàn Thủ đô. Ảnh: Văn Thanh

Cờ bạc công khai

Mặc dù chưa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng hoạt động cờ bạc ăn tiền đã xuất hiện ở một số quán cà phê, quán nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ở quán cà phê S. tại Khu đô thị Xa La (quận Hà Đông), bàn cờ tướng với mức “ăn thua” 500 nghìn đồng/ván giữa hai người đàn ông đã thu hút nhiều người theo dõi, thậm chí đặt cược theo.

Hay như tại quán cà phê A.H. trên phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), ngay dưới tấm biển ghi “Nghiêm cấm chơi cờ bạc dưới mọi hình thức”, một nhóm thanh niên cũng sát phạt nhau dưới hình thức chơi phỏm. Anh Lê Văn Bảo (phường Điện Biên, quận Ba Đình) cho biết, việc thanh niên tụ tập đánh bài thường xuyên xảy ra tại quán cà phê này, gây ồn ào, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Ngoài những sới bạc nhỏ lẻ nơi công cộng ở khu vực nội thành, hoạt động cờ bạc đặc biệt nở rộ ở khu vực ngoại thành dịp cuối năm, thậm chí còn hình thành các đường dây tổ chức đánh bạc quy mô. Cuối tháng 12-2020, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an bắt giữ 8 đối tượng do Vũ Ngọc Trung (sinh năm 1981) và Mai Hồng Hải (sinh năm 1973) cầm đầu về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Chủ tịch UBND xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) Bùi Văn Quyền thông tin, dịp Tết có nhiều trường hợp ngang nhiên tổ chức cờ bạc tại quán nước, đám giỗ, đám cưới, thậm chí là hội làng. Lúc lực lượng chức năng có mặt thì những người này tản ra, nhưng khi đi khỏi thì đâu lại vào đấy.

Về hành vi cờ bạc ăn tiền nở rộ dịp Tết, Trung tá Đào Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) cho rằng, một số người suy nghĩ lễ, Tết là dịp nghỉ ngơi, cờ bạc ăn tiền là hình thức giải trí, trò tiêu khiển. Ngoài ra, nhiều người chơi nghĩ rằng chỉ tham gia với số tiền ít thì cơ quan chức năng không xử lý. Còn theo Thiếu tá Bùi Nhật Quang, Phó Trưởng Công an quận Hà Đông, dù số tiền ăn thua nhỏ nhưng dần dần “nghiện” sẽ dẫn đến việc "con bạc" sẵn sàng chuyển sang đặt cược số tiền lớn khiến bản thân mất cả gia sản, lâm vào nợ nần, là tác nhân phát sinh hàng loạt các dịch vụ như cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ… Từ đó làm gia tăng các loại tội phạm hình sự như trộm cắp, cướp giật, bạo lực gia đình, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích..., ảnh hưởng xấu đến gia đình, làm mất an ninh trật tự.

Triển khai nhiều giải pháp ngăn ngừa

Đấu tranh với nạn cờ bạc là một nội dung của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự thuộc công an các quận, huyện, thị xã mở đợt tổng rà soát các đối tượng tổ chức hoạt động cờ bạc, các tụ điểm tổ chức cờ bạc, các đường dây cá độ bóng đá, lô, đề lớn..., từ đó điều tra, triệt phá, kiên quyết không để tồn tại các tụ điểm cờ bạc lớn gây bức xúc trong nhân dân. Cùng với đó, lực lượng công an Thủ đô cũng tích cực tham mưu, phối hợp với các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền, quản lý, không để các đối tượng lợi dụng lễ hội tổ chức cờ bạc trá hình...

Ở góc độ chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, quận đã tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, cụm dân cư và từng hộ gia đình ký cam kết không tham gia, chứa chấp cờ bạc, xây dựng đường dây nóng, vận động, tuyên truyền để người dân cung cấp thông tin về các ổ nhóm đánh bạc. Đồng thời, quận cũng yêu cầu các phường chỉ đạo cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố, dân phòng, tự quản, các tổ tuần tra nhân dân tăng cường tuần tra, phát hiện và bắt giữ các vụ cờ bạc trên địa bàn, nhất là các tụ điểm cờ bạc trá hình ở địa điểm tâm linh.

Để ngăn ngừa tình trạng "đỏ đen" dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hiểu hành vi đánh bạc dù quy mô lớn hay nhỏ đều là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các hình thức đánh bạc trá hình trong lễ hội. Ngoài ra cần có thêm những hình thức vui chơi, giải trí hợp pháp khác bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, đúng quy định của pháp luật trong những ngày xuân để phục vụ nhân dân.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990706/ngan-ngua-co-bac-dip-tet-le-hoi