Ngẩn ngơ với tranh thiếu nữ của họa sỹ Lê Năng Hiển

Lê Năng Hiển vừa là một kịch sỹ tài hoa, vừa là một họa sỹ có tiếng của Hà Nội một thời. Đặc biệt, với các bức tranh thiếu nữ làm xao xuyến lòng người đã đưa tên tuổi của ông vượt lên nhiều họa sỹ cùng thời, xứng đáng với danh hiệu 'nghệ sỹ của phái đẹp'.

 Các bức tranh thiếu nữ của Lê Năng Hiển mang vẻ đẹp mơ màng, yêu kiều và đầy quý phái

Các bức tranh thiếu nữ của Lê Năng Hiển mang vẻ đẹp mơ màng, yêu kiều và đầy quý phái

Công chúng xem tranh ông sẽ còn nhớ mãi những tác phẩm lụa ông vẽ về Hà Nội với chân dung thiếu nữ bên hoa quỳnh, hoa cúc, hoa sen

Dù đi lên bằng con đường tự học, nhưng Lê Năng Hiển cho thấy ông không hề thua kém bất cứ họa sỹ nào được đào tạo bài bản

Với vẻ đẹp duyên dáng, trắng trong, tha thướt, mộng mơ, các thiếu nữ trong tranh ông làm say đắm lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên

Những thiếu phụ nền nã, đoan trang, mang một vẻ đẹp kiêu sa, thanh lịch Tràng An và đầy quyến rũ.

Không chỉ những người phụ nữ Hà thành được ông mến mộ, khi miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ trong kháng chiến, ông cũng dành rất nhiều tình cảm để ngợi ca

Quả thật, với những gì đã thể hiện trong hội họa, Lê Năng Hiển không hổ thẹn khi là một người con của Hà Nội. Ông sinh năm 1921 trong một gia đình có 13 đời ở phố cổ Hà Nội (số 55 ngõ Phất Lộc, Hàng Buồm). Sau ông chuyển đến sống tại số 41 Hàng Bài

Cuộc đời ông gắn liền với các bóng hồng và những mối tình dang dở. Nhưng cũng nhờ họ, ông đã tìm nguồn cảm hứng sáng tạo và lao động nghệ thuật chân chính.

Ông không ngần ngại tiết lộ 9 mối tình dang dở đã trải qua trong cuốn tự truyện và chỉ có một mối tình trọn vẹn bên người vợ thứ hai cùng trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Họa sỹ Lê Năng Hiển và con gái Lê Ngọc Huyền

Họa sỹ vẽ chân dung con gái lớn Ngọc Huyền và con gái thứ hai Ngọc Hồng

Bức tranh được gia đình họa sỹ lưu giữ về thời chiến tranh ác liệt khi bom Mỹ trút xuống Hà Nội. Người mẹ ôm trong lòng đứa con út bụ bẫm, mắt xoe tròn, bên cạnh là hai cô con gái. Cô lớn 11 tuổi (là con riêng của vợ họa sĩ) cô con gái nhỏ ôm búp bê là Ngọc Huyền lúc đó mới 2 tuổi.

Cố họa sỹ Lê Năng Hiển bên người vợ thứ hai

Chân dung con gái Ngọc Huyền lúc 10 tuổi, đeo cặp kính cận, khuôn mặt bầu bĩnh biểu cảm đang độ tuổi mới lớn với lớp sơn mỏng, nền tranh màu xanh ngọc, nổi bật màu áo len đỏ, áo khoác ngoài màu sáng.

Con gái Ngọc Huyền của họa sỹ Lê Năng Hiển bên tác phẩm của cha

Chân dung con gái thứ hai của họa sĩ khi bé tròn 10 tuổi. Cô là mẫu cho rất nhiều bức tranh của họa sĩ vẽ đề tài trẻ em. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn như nụ hoa chớm nở.

Bên cạnh 2 người con gái, họa sỹ Lê Năng Hiển còn có 4 người con nuôi. Trong ảnh là con gái nuôi thứ tư của ông

Năm 2002 họa sĩ Năng Hiển chuyển đến nơi ở mới tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Từ trái qua phải: ông Hoàng Vinh, họa sĩ Nguyễn Đình Huống và vợ chồng họa sĩ Năng Hiển

Bạn bè tới chúc mừng sinh nhật họa sỹ Lê Năng Hiển tại nhà riêng, số 41 Hàng Bài, Hà Nội.

Ngoài đề tài thiếu nữ, Lê Năng Hiển còn được đánh giá cao ở mảng tranh lịch sử với các bức tranh khổ lớn như “Chiến thắng Bạch Đằng giang”, “Trận Ngọc Hồi-Quang Trung đại phá quân Thanh” được trưng bày tại các bảo tàng lớn

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/ngan-ngo-voi-tranh-thieu-nu-cua-hoa-sy-le-nang-hien/781712.antd