Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp 'không góc chết' của nữ sinh 1,74 m, ước mơ thi hoa hậu

Nữ sinh tại Bắc Giang sở hữu gương mặt đẹp 'không góc chết' cùng chiều cao nổi bật nhận được nhiều lời khen ngợi trong trang phục áo dài trắng.

Mới đây, một diễn đàn về học được đang xôn xao trước nhan sắc của nữ sinh trong trang phục áo dài trắng, vừa giành giải hoa khôi trong cuộc thi "Học sinh thanh lịch". Theo đó, danh tính nữ sinh nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra là Bùi Khánh Linh là học sinh lớp 12 A2, trường THPT Phương Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Mới đây, một diễn đàn về học được đang xôn xao trước nhan sắc của nữ sinh trong trang phục áo dài trắng, vừa giành giải hoa khôi trong cuộc thi "Học sinh thanh lịch". Theo đó, danh tính nữ sinh nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra là Bùi Khánh Linh là học sinh lớp 12 A2, trường THPT Phương Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin được biết, Linh sở hữu chiều cao 1,74 m, nặng 53 kg. Sau khi nhận được sự quan tâm của nhiều người, Linh cho biết cô thấy rất vui và không thấy có phiến phức gì. "Trước đây, mình có ngoại hình không cân đối, đi học thường bị chú ý vì cao và gầy. Nghe những lời nói ác ý, mình buồn và tự ti”, Linh nói.

Từ đó, nữ sinh quyết tâm thay đổi. Cô gái rèn thói quen tập thể dục mỗi ngày, chú ý đến dinh dưỡng, tìm hiểu về sức khỏe nhiều hơn. 10X ưu tiên các thực phẩm giàu protein, đi học bơi để cải thiện ngoại hình. Cởi mở hơn, Linh tự tin đi giày cao gót, bỏ ngoài tai những lời chê bai hay cảm giác bản thân sợ sệt, lo lắng.

Khánh Linh học giỏi, tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp. 10X là học sinh giỏi toàn diện 12 năm. Ngoài ra, Linh đạt danh hiệu "Hoa khôi Áo dài" trong cuộc thi “Học sinh thanh lịch”.

Khánh Linh có ước mơ thi hoa hậu, truyền cảm hứng tích cực qua các dự án cộng đồng, giúp ích xã hội. Do hiện tại chưa đủ 18 tuổi, Khánh Linh tạm gác lại ước mơ.

Hiện tại, Linh đang tập trung ôn thi đại học, sau đó sẽ thử sức với công việc làm mẫu ảnh. 10X dự định đăng ký chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Trước đó, Lại Thị Hà Phương, sinh năm 1997, Hà Nội là sinh viên năm 4 khoa Môi trường, đại học Thủy Lợi. Nữ sinh lọt top 10 hoa khôi "Sinh viên Hà Nội - Miss Thăng long" từng gây chú ý với chiều cao 1,72 m.

Hà Phương cho biết, cô có chiều cao vượt trội là nhờ chế độ ăn uống từ nhỏ. "Mình nhận thấy bản thân cao hơn so với các bạn từ hồi học mẫu giáo. Bố mẹ đều có chiều cao trung bình. Khi còn nhỏ, mẹ cho mình uống rất nhiều sữa", Phương nói.

Nữ sinh Hà Nội cho biết, từng có thời điểm tự ti vì đôi chân dài. Khi đi học, cô thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý nên ngại kết bạn, sống khép kín.

Tự nhận bản thân thuộc tuýp người dễ gần, thân thiện, sở hữu ngoại hình sáng và chiều cao nổi bật nhưng Phương hiện vẫn độc thân vì "nhận được ít lời tán tỉnh từ người khác phái".

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Phương cho biết cô sẽ nhận bằng tốt nghiệp và tìm một công việc ổn định. Song song đó, cô sẽ tiếp tục làm mẫu, tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/ngan-ngo-truoc-ve-dep-khong-goc-chet-cua-nu-sinh-174-m-uoc-mo-thi-hoa-hau-a333187.html