Ngán ngẩm tình trạng ùn tắc giao thông tại Trạm thu phí BOT Rạch Miễu

Kẹt xe thường xuyên và kéo dài, thiếu biển báo giao thông, công trình thi công ngổn ngang...khiến nhiều người dân ngán ngẩm khi lưu thông qua khu vực cầu...

Người dân thấp thỏm mỗi khi đi qua cầu Rạch Miễu vì không biết có bị kẹt xe hay không?

Theo phản ảnh của nhiều người dân, tình trạng ùn tắc kéo dài khiến các phương tiện khi lưu thông qua trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang hết sức ngán ngẩm.

Có mặt tại trạm thu phí này và qua nhiều làn mục sở thị các tuyến xe khách đi ngang địa bàn, các tài xế lái xe tuyến Bến Tre - Tp.HCM chia sẻ. “Những ngày thường thì khu vực cầu chỉ đông xe vào giờ cao điểm, tuy nhiên đi lại vẫn ổn định. Nhưng đến các ngày cuối tuần như chiều thứ 6 sẽ kẹt từ hướng Tiền Giang về Bến Tre, và chiều chủ nhật sẽ ket từ hướng ngược lại. Người dân và cánh tài xế chúng tôi rất bức xúc, vì đi qua cầu là đã trả một khoản phí không nhỏ, thế nhưng phải chịu cảnh ùn ứ thường xuyên. Tình trạng này kéo dài khiến đời sống chúng tôi bị đảo lộn, các doanh nghiệp thì trễ hàng hóa, thiệt hại cũng không hề nhỏ”.

Khu vực trạm thu phí cũng thường xuyên ùn tắc

Theo quan sát, khu vực cầu Rạch Miễu có độ dốc cao, mặt đường hẹp, các phương tiện xe máy lại đi chung làn với xe ô tô, dẫn đến tình trạng giao thông lộn xộn. Phía bên kia cầu (bờ Bến Tre) lại vướng công trình nâng cấp mở rộng 4 đoạn tuyến dọc quốc lộ 60. Việc thực hiện thi công ngay khu vực điểm cuối của cầu, và việc đặt máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu…khiến cho tình trạng này không thuyên giảm mà còn tăng lên.

Công trình cải tạo quốc lộ 60 ngay dưới chân cầu khiến phương tiện qua lịa gặp khó khăn

Khu vực công trường thi công thiếu biển báo giao thông, rào chắn theo đúng quy định

Xe duy tu bảo dưỡng làm việc trong giờ cao điểm khiến tình trạng trên cầu hỗn loạn

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết: Trong các ngày lễ, tết lưu lượng xe tăng khoảng 15-20% so với ngày thường. Đơn cử như trong lễ 2/9 vừa qua, thì lưu lượng xe tăng cao nhất vào ngày 1/9 với hơn 20,2 ngàn lượt, trong ngày 3/9 với hơn 19,1 ngàn lượt phương tiện. Hiện trên tuyến Quốc lộ 60 cũng đang thi công 2 giai đoạn của dự án nâng cấp mở rộng tuyến này. Đoạn 1 từ ngã tư An Khánh - Tân Thạch đến nút giao Mũi Tàu - Tp. Bến Tre đã cơ bản thi công xong phần nền đường mở rộng. Đặc biệt là khu vực cầu Ba Lai và cầu Rạch Chuối. Đây là hai điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông cao do vướng phải nút thắt cổ chai. Đoạn 2 thuộc huyện Mỏ Cày bắc vẫn đang triển khai mở rộng nền đường.

Trong khi hạ tầng giao thông trong khu vực mấy năm qua đầu tư không đồng bộ dẫn đến ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm tại một số vị trí trên tuyến của dự án. Và trong thời gian gần đây khu vực cầu Rạch Miễu là một trong những điểm nóng kẹt xe nghiêm trọng vào những dịp lễ, tết.

Được biết, để đảm bảo ATGT tại điểm nóng cầu Rạch Miễu và tuyến QL60 (đoạn tỉnh Bến Tre), Công an tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang để điều tiết giao thông trên cầu Rạch Miễu. Đồng thời phối hợp với lực lượng địa phương phục vụ kịp thời khi có sự cố xảy ra trên cầu.

Mỹ Lệ

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ngan-ngam-tinh-trang-un-tac-giao-thong-tai-tram-thu-phi-bot-rach-mieu-d67114.html