Ngăn lây nhiễm từ người sang người là chìa khóa chống virus corona

Chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc nhấn mạnh diễn tiến dịch bệnh tại tâm điểm dịch Vũ Hán sẽ tùy vào nỗ lực ngăn lây nhiễm từ người sang người.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc ngày 18/2 cho thấy các địa phương ngoài tỉnh Hồ Bắc có số ca nhiễm mới giảm trong liên tiếp 14 ngày qua.

Tỉnh Hồ Bắc tính đến hết ngày 17/2 vẫn có thêm 1.807 ca nhiễm mới với 93 ca tử vong, phần lớn được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán. Đến nay, tỉnh Hồ Bắc đã phát hiện 59.989 bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới và ghi nhận 1.789 ca tử vong, theo South China Morning Post.

Zhong Nanshan, chuyên gia hàng đầu tại Trung Quốc về bệnh đường hô hấp, nhận định diễn tiến tại tâm điểm dịch Vũ Hán sẽ phụ thuộc vào nỗ lực khống chế lây nhiễm từ người sang người. Một trong các yêu cầu đặt ra là tách riêng bệnh nhân nhiễm bệnh virus corona với người nhiễm cúm mùa.

 Nhân viên y tế chăm sóc cho một bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới tại Vũ Hán. Ảnh: AP.

Nhân viên y tế chăm sóc cho một bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới tại Vũ Hán. Ảnh: AP.

"Làm cách nào để tách bệnh nhân nhiễm virus corona với bệnh nhân nhiễm cúm mùa, làm sao để cách ly người khỏe mạnh với bệnh nhân nhiễm virus corona, và bằng cách nào để tách những bệnh nhân khác khỏi người nhiễm virus mới. Nếu không giải quyết được vấn đề này, sẽ không thể chấm dứt lây nhiễm từ người sang người", ông Zhong nhấn mạnh tại buổi họp báo ngày 18/2.

Kết quả nghiên cứu của ông Zhong Nanshan và các cộng sự trên 1.099 ca nhiễm tại Trung Quốc cho thấy chỉ vài trường hợp cá biệt có thời gian ủ bệnh lâu hơn trung bình từ 2-7 ngày. Trong số ca theo dõi, chỉ có 1 trường hợp thời gian ủ bệnh dài hơn 24 ngày và 13 trường hợp dài hơn 14 ngày.

Ông Zhong cho biết tỉnh Quảng Đông sẽ bắt đầu điều trị các ca nhiễm nghiêm trọng bằng huyết tương người khỏi bệnh chứa kháng thể chống virus corona chủng mới. Biện pháp này không được áp dụng cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vì điều kiện điều trị phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, nhóm tiếp tục nghiên cứu khả năng sử dụng thuốc điều trị sốt xuất huyết cho bệnh nhân nhiễm virus corona vì một số ca đã cho phản ứng tích cực.

Khử trùng toàn diện Vũ Hán để phòng chống dịch bệnh virus corona Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để khử trùng tất cả các nơi trong thành phố để phòng chống dịch bệnh virus corona.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngan-lay-nhiem-tu-nguoi-sang-nguoi-la-chia-khoa-chong-virus-corona-post1048713.html