'Ngân hàng yêu thương'

Phụ mẹ nấu ăn, trông em, lau dọn nhà cửa, truy bài giúp bạn, giúp đỡ người già khi qua đường… là những việc tốt đã được các em HS Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu tích cực thực hiện để ngày càng có nhiều phiếu tiết kiệm gửi vào 'Ngân hàng yêu thương'.

Các em HS Trường THCS Nguyễn An Ninh thăm, tặng quà thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất.

Các em HS Trường THCS Nguyễn An Ninh thăm, tặng quà thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất.

CHỦ ĐỘNG LÀM VIỆC TỐT

Ngày cuối cùng của năm học, sau lễ tổng kết, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh ríu rít vây quanh cô Lê Thị Thúy Hằng, Tổng phụ trách Đội. Sau khi được cô hướng dẫn, các em hồ hởi cầm cuốn sổ “nhật ký việc tốt” về nhà. Nguyễn Trần Hải Anh, lớp 6/7 chia sẻ: “Trưa nay em sẽ phụ mẹ nấu ăn, sau đó dọn bàn ăn, rửa chén. Buổi chiều, em lau nhà giúp mẹ, phơi quần áo. Những việc này em sẽ ghi trong sổ nhật ký việc tốt để vào năm học em đổi phiếu việc tốt”.

Giống như Hải Anh, Nguyễn Võ Uyên Nhi, lớp 7/2 cũng chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa hè ý nghĩa. Ngoài kế hoạch chủ động ôn luyện kiến thức, tham gia một số môn học ngoại khóa, dịp hè, em sẽ tiếp tục làm việc tốt mỗi ngày. Nhi cho biết, nhà chỉ có mình em nên trước đây mẹ không cho em làm gì ngoài việc học thật giỏi. Mỗi ngày, mẹ phải gọi Nhi dậy đi học, hỏi Nhi đã soạn đủ tập vở hay chưa… Từ khi tham gia phong trào “Ngân hàng yêu thương” do Liên Đội trường phát động, Nhi đã chủ động xin mẹ cho phụ việc nhà. “Dưới sự hướng dẫn của mẹ, giờ đây em đã làm thành thạo các công việc như: Quét nhà, lau nhà, nấu ăn, giặt đồng phục… Em cũng đã chủ động dậy sớm, học bài, soạn bài, làm việc nhà, không để mẹ nhắc nữa. Em đã vượt qua chính mình, thích làm việc tốt và vui mừng vì được sẻ chia với mọi người”, Uyên Nhi tâm sự.

Vũ Trần Hồng Linh (lớp 7/7) tặng quà thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất.

Không chỉ làm việc nhà, các em HS còn hào hứng hơn khi làm việc tốt vì bạn bè, cộng đồng. Hải Anh kể, có hôm em thấy mấy HS tiểu học chuẩn bị qua đường, Hải Anh liền dẫn các em qua. Trong lớp, em chủ động truy bài giúp bạn, hướng dẫn bạn hoàn thành bài tập về nhà… “Mỗi lần làm việc tốt, được mọi người nói cảm ơn, em vui lắm. Cứ 3 việc tốt, tụi em đổi được 1 phiếu. Cuối năm, lớp em được tuyên dương vì có nhiều phiếu việc tốt, được hơn 500 phiếu”, Hải Anh khoe.

LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Phong trào “Ngân hàng yêu thương” Liên Đội Trường THCS Nguyễn An Ninh phát động từ đầu năm học 2018-2019. Mỗi HS có một cuốn sổ nhật ký, ghi chép những việc các em làm ở trường, ở nhà và được phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm ký vào trước khi mang đến trường đổi lấy phiếu việc tốt. Sau 2-3 tháng, cô tổng phụ trách sẽ tổng kết, tuyên dương những tập thể, cá nhân có nhiều việc tốt hay, ý nghĩa.

Cô Lê Thị Thúy Hằng, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn An Ninh cho biết, mục đích chính của việc phát động phong trào này là giúp các em dần hình thành ý thức tự giác, tự lập trong học tập, sinh hoạt. Làm việc tốt không chỉ để đổi lấy phiếu mà trở thành thói quen, thành sự quan tâm của mỗi HS đến những người xung quanh. “Có phụ huynh nói trước đây con mình thường gắt gỏng khi mẹ nhờ trông em, nhưng giờ đã chủ động giúp mẹ bế em, pha sữa cho em và chơi với em. Các em cũng biết quan tâm cha mẹ và biết sẻ chia với cộng đồng hơn”, cô Hằng cho hay.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho các lớp đi thăm, tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già neo đơn, Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất. Tại các nơi đến, các em HS trực tiếp thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, tặng quà các em nhỏ, các ông, bà và giúp họ quét dọn, lau nhà... Đến trại trẻ mồ côi, các em mang theo những món quà là đồ chơi, tập vở, truyện, gấu bông, quần áo… tặng các em nhỏ. “Khi đến thăm các em ở mái ấm Hồng Quang (TX. Phú Mỹ), em đã mang theo 10 cuốn vở trắng tặng các em. Chuyến đi đã cho em thấy mình thật may mắn vì có cuộc sống vui vẻ, đầy đủ. Lần tới, em và các bạn trong lớp sẽ mang theo gấu bông, truyện để tặng các em”, Vũ Trần Hồng Linh, lớp 7/7 chia sẻ.

Phong trào “Ngân hàng yêu thương” mới thực hiện được 1 năm học nhưng đã mang lại những hiệu quả tích cực, hướng các em HS làm việc tốt, từ đó hình thành những thói quen và nhân cách tốt. “Trong năm học tới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện những hoạt động thường xuyên, như: Gây quỹ tặng trẻ em vùng sâu, vùng xa; thăm, tặng quà người già neo đơn, trẻ mồ côi; giúp bạn học tốt… nhà trường sẽ triển khai sâu rộng hơn phong trào “Ngân hàng yêu thương” để HS làm nhiều việc tốt hơn nữa”, cô Hằng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201905/ngan-hang-yeu-thuong-856289/