Ngân hàng Việt Á phản hồi về vụ 2 tên dùng súng cướp giữa trưa

Khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch, 2 tên cướp có vũ trang xông vào uy hiếp, lấy đi 1 ít tiền mặt nhưng không gây thương vong về người.

Đầu giờ chiều 7/12, ông Trần Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á xác nhân vụ cướp chi nhánh ngân hàng ở số 127K Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Ngân hàng Việt Á bị cướp giữa trưa ở Sài Gòn

Theo ông Dũng, vụ việc xảy ra lúc 11h30 trưa cùng ngày. Lúc này cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Bà Chiểu đang thực hiện các công việc giao dịch, bất ngờ xuất hiện hai kẻ cướp có vũ trang xông vào uy hiếp, khống chế.

"Hai tên này cướp đi một khoản tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc không gây thiệt hại về người" – ông Dũng thông tin.

Vị lãnh đạo Ngân hàng Việt Á nói rằng ngân hàng Việt Á thực hiện an toàn kho quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Toàn bộ số tiền gửi tại Ngân hàng Việt Á đều được mua bảo hiểm vì vậy mọi quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo an toàn.

Như đã thông tin trưa 7/12, tại 1 chi nhánh của ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á trên đường Đinh Tiên Hoàng xảy ra vụ cướp táo tợn. 2 thanh niên dùng bình xịt hơi cay và súng xông vào khống chế nhân viên, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đức Duy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngan-hang-viet-a-phan-hoi-ve-vu-2-ten-dung-sung-cuop-giua-trua-20181207155442409.htm