Ngân hàng trung ương Trung Quốc 'bơm' 30 tỷ Nhân dân tệ vào thị trường

Ngày 30/5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - tức Ngân hàng trung ương của nước này) thông báo đã 'bơm' 30 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 4,35 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở nhằm duy trì đủ thanh khoản.

Kiểm đồng 100 Nhân dân tệ tại ngân hàng ở tỉnh Giang Tô. Ảnh: AFP/TTXVN

Kiểm đồng 100 Nhân dân tệ tại ngân hàng ở tỉnh Giang Tô. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, PBOC cho biết đã bơm số tiền trên thông qua các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu (repo) với thời hạn 7 ngày, theo đó các ngân hàng trung ương mua cổ phiếu của các ngân hàng thông qua thỏa thuận bán lại với lãi suất 2,55% khi đáo hạn.

Động thái trên được đưa ra sau khi PBOC bơm 80 tỷ Nhân dân tệ vào hệ thống tài chính.

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, “không quá chặt cũng không quá lỏng lẻo” trong khi duy trì thanh khoản ở mức dư hợp lý trong năm 2019.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngan-hang-trung-uong-trung-quoc-bom-30-ty-nhan-dan-te-vao-thi-truong-20190530151946772.htm