Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng lãi suất, duy trì triển vọng tăng trưởng

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) hôm 28/9 đã tiếp tục nâng lãi suất cơ bản nhằm kiềm chế mức lạm phát cao kỷ lục trong 14 năm qua, đảm bảo nền kinh tế tiếp tục phục hồi, đồng thời duy trì dự báo tăng trưởng năm 2022 ở mức 3,3%.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng Trung ương Thái Lan hôm 28/9 tiếp tục nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên mức 1% mỗi năm với hiệu lực ngay lập tức. Tháng trước, Ủy ban Chính sách Tiền tệ cũng đã nhất trí tăng lãi suất cơ bản từ 0,5% lên 0,75% nhằm hạ nhiệt lạm phát.

Một cửa hàng mua bán ngoại tệ Siam Exchange trên đường Sukhumvit ở Bangkok, Thái Lan, sáng 28/9/2022.

Một cửa hàng mua bán ngoại tệ Siam Exchange trên đường Sukhumvit ở Bangkok, Thái Lan, sáng 28/9/2022.

Thư ký MPC, ông Piti Disyatat cho biết Ủy ban này đã bỏ phiếu quyết định tiếp tục nâng mức lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn đang phục hồi nhờ du lịch và tiêu dùng tư nhân, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao, nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ dự kiến tăng trưởng kinh tế của Thái Lan sẽ là 3,3% trong năm nay và 3,8% trong năm 2023, trong khi tỉ lệ lạm phát toàn phần sẽ là 6,3% trong năm nay và 2,6% trong năm tới. Cũng theo ông Piti, Thái Lan dự kiến tỉ lệ lạm phát cơ bản trong năm nay và năm sau sẽ lần lượt là 2,6% và 2,4%.

Theo MPC, lạm phát tiếp tục tăng do chi phí sản xuất ngày càng tăng và nhu cầu nguyên liệu thô tăng mạnh. Tuy nhiên, MPC nhận định các Ngân hàng Thái Lan vẫn hoạt động ổn định với nguồn dự trữ mạnh, trong khi các doanh nghiệp và hộ gia đình có khả năng trả nợ tốt hơn.

MPC cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá hối đoái và sự mất giá của đồng baht, trong bối cảnh các đồng tiền khác trong khu vực cũng liên tục giảm giá so với đồng USD./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngan-hang-trung-uong-thai-lan-tang-lai-suat-duy-tri-trien-vong-tang-truong-post973866.vov