Ngân hàng trung ương Thái Lan lo ngại về tác động của đại dịch COVID-19

Với việc Myanmar có nhiều ca mới mắc COVID-19, Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) cảnh báo nguy cơ về làn sóng COVID-19 mới tại nước này có thể làm trì hoãn tốc độ phục hồi kinh tế.

Cảnh vắng vẻ tại một sân bay ở Bangkok, Thái Lan do dịch COVID-19 ngày 1/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh vắng vẻ tại một sân bay ở Bangkok, Thái Lan do dịch COVID-19 ngày 1/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Với việc quốc gia láng giềng Myanmar có nhiều ca mới mắc COVID-19 trong những ngày qua, Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) cảnh báo nguy cơ về làn sóng COVID-19 mới tại nước này có thể làm trì hoãn tốc độ phục hồi kinh tế, bất chấp những chỉ dấu mới cho thấy các dấu hiệu về cải thiện.

Trong thông báo, Giám đốc cấp cao phụ trách Ủy ban Chính sách và Kinh tế của BOT - ông Don Nakornthab cho biết dù kinh tế Thái Lan đã ổn định hơn dự kiến trong tháng 6 và 7 qua nhưng hiện còn quá sớm để dự đoán mọi thứ khả quan trong tương lai.

Theo thông báo, lượng khách du lịch vẫn thấp hơn mức 8 triệu lượt dự báo ban đầu trong năm nay. Thông báo cho biết tới lúc này, Thái Lan mới chỉ đón 6,7 triệu lượt khách du lịch./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ngan-hang-trung-uong-thai-lan-lo-ngai-ve-tac-dong-cua-dai-dich-covid-19/168508.html