Ngân hàng Trung ương Thái Lan hạ lãi suất cơ bản xuống mức 0,5%

Ngày 20-5, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục còn 0,5%, nhằm làm giảm tác động đến nền kinh tế từ các biện pháp kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Ông Titanun Mallikamas - Thư ký Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Ông Titanun Mallikamas - Thư ký Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

NDĐT – Ngày 20-5, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục còn 0,5%, nhằm làm giảm tác động đến nền kinh tế từ các biện pháp kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoT cho biết, quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản đã được cơ quan này bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 4 thuận – 3 chống và có hiệu lực ngay lập tức.

Thư ký của MPC, Titanum Malikamas cho biết, kinh tế Thái lan đang hướng tới suy thoái với tốc độ nhanh hơn so với các dự báo trước đó khi giảm 1,8% trong quý I-2020 so với cùng kỳ năm trước và là mức giảm sâu nhất kể từ quý IV-2011.

Sự sụt giảm này đã buộc Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan hạ dự báo kinh tế trong năm 2020 xuống mức -5 đến -6% so với dự báo tăng trưởng ở mức 1,5 đến 2,5% hồi đầu năm.

Trước đó, BoT cũng đưa ra khuyến cáo nền kinh tế lớn thứ hai Đông - Nam Á này sẽ phải trải qua tình trạng tồi tệ nhất trong quý II-2020 trước khi tình hình được cải thiện trong các quý còn lại.

Ở một diễn biến khác, hôm 20-5, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) thông báo doanh số bán ô-tô nội địa của nước này trong tháng 4 đã giảm ở mức 65,02% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 30.109 xe và là mức giảm trong 11 tháng liên tiếp, một phần do phải chịu tác động từ đại dịch Covid-19.

MINH ĐỨC – TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44548202-ngan-hang-trung-uong-thai-lan-ha-lai-suat-co-ban-xuong-muc-0-5.html