Ngân hàng trung ương Thái Lan có thể tiếp tục tăng lãi suất

Theo các nhà kinh tế, động thái của chính phủ Thái Lan cho thấy nỗ lực kiểm soát lạm phát và tận dụng cơ hội khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

Ngân hàng Thái Lan tiếp tục tăng lãi súat nhằm kiềm chế lạm phát và tận dụng cơ hội từ ngành du lịch - Ảnh: Du khách trong trang phục truyền thống của Thái Lan chụp ảnh tại đền Wat Arun. (Nguồn: Reuters)

Ngân hàng Thái Lan tiếp tục tăng lãi súat nhằm kiềm chế lạm phát và tận dụng cơ hội từ ngành du lịch - Ảnh: Du khách trong trang phục truyền thống của Thái Lan chụp ảnh tại đền Wat Arun. (Nguồn: Reuters)

Khảo sát của Reuters cho thấy có 21/23 nhà kinh tế nhận định Ngân hàng Trung uong Thái Lan (BoT) sẽ nâng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên 1,5% vào ngày 25/1. Hai ý kiến còn lại cho rằng BoT sẽ giữ nguyên lãi suất.

Khác với Malaysia và Indonesia, Thái Lan được cho là sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian dài. Sức ép giá cả tại nền kinh tế này đang hạ nhiệt, song lạm phát tháng 12/2022 vẫn là 5,89%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 1-3%.

Theo nhà kinh tế Aris Dacanay của HSBC, do lạm phát vẫn cao và sức ép từ nhu cầu khi du lịch phục hồi, BoT sẽ tiếp tục bình thường hóa lãi suất từng bước và thận trọng. Do Trung Quốc mở cửa biên giới sớm và nhanh hơn so với dự báo, kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng nhanh hơn, cho phép BoT tiếp tục tăng lãi suất.

Thái Lan là một điểm đến ưa thích của khách du lịch ở châu Á. Đất nước này có thể đón ít nhất 5 triệu lượt du khách Trung Quốc và tổng cộng 25 triệu lượt du khách nước ngoài năm nay, tạo ra động lực cho nền kinh tế. Theo khảo sát, kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng ở các mức tương ứng 3,7% và 3,8% trong năm nay và năm tới, đúng như các mục tiêu tăng trưởng của chính phủ nước này.

(theo Reuters)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngan-hang-trung-uong-thai-lan-co-the-tiep-tuc-tang-lai-suat-214263.html