Ngân hàng Trung ương Nhật Bản họp bất thường lần đầu tiên kể từ năm 2013

Ngày 16/3, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tổ chức phiên họp chính sách bất thường để thảo luận về các tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các biện pháp hỗ trợ cho nền kinh tế nước này.

Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh: EPA/TTXVN.

Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh: EPA/TTXVN.

Sau cuộc họp bất thường của Hội đồng Chính sách, BOJ đã quyết định sẽ mở rộng chương trình mua tài sản để ổn định các thị trường tài chính thông qua các biện pháp tăng cường tích lũy các chứng khoán thuộc quỹ hoán đổi doanh mục (ETF) và trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, BOJ sẽ thúc đẩy các hoạt động mua quỹ ETF bằng cách tăng gấp đôi mức vốn hằng năm dành cho hoạt động này lên 12.000 tỷ yen (112 tỷ USD), trong khi cam kết sẽ nâng mục tiêu mua trái phiếu doanh nghiệp và thương phiếu thêm 2.000 tỷ yen. Cả hai cam kết trên đều sẽ được thực hiện trước tháng 9/2020.

BOJ cũng quyết định triển khai thêm một chiến dịch mới để cung cấp các khoản vay đối ứng nợ doanh nghiệp trị giá lên tới 8.000 tỷ yen tới cuối tháng 2, với mức lãi suất bằng 0 và đáo hạn tối đa một năm. BOJ từng công bố những biện pháp nới lỏng lần đầu tiên từ tháng 7/2016 khi nâng gần gấp đôi mức mua ETF lên 6.000 tỷ yen hằng năm từ mức khoảng 3.300 tỷ yen.

Tuy nhiên, sau cuộc họp lần này, BOJ vẫn chưa quyết định cắt giảm lãi suất ngắn hạn, đang ở mức -0,1%, trong bối cảnh có những chỉ trích rằng chính sách đó gây thiệt hại lợi nhuận của các ngân hàng thương mại. Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda sẽ tổ chức họp báo để giải thích về quyết định này trong ngày 16/3.

Đây là phiên họp bất thường để thảo luận về chính sách tiền tệ lần đầu tiên kể từ khi Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda nhậm chức vào năm 2013. Phiên họp được tổ chức trong bối cảnh một ngày trước đó, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các ngân hàng trung ương khác đã tăng cường các biện pháp nhằm củng cố niềm tin thị trường trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khiến hơn 6.000 người tử vong, đang tác động nghiêm trọng tới thị trường toàn cầu.

FED đã mạnh tay cắt giảm lãi suất cơ bản lần thứ hai liên tiếp trong vòng 2 tuần mà không chờ tới phiên họp định kỳ, dự kiến vào các ngày 18 và 19/3. Theo đó, lãi suất cơ bản của FED đã giảm từ biên độ 1%-1,25% xuống biên độ 0%-0,25%. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2015. FED cũng tuyên bố các biện pháp mua tài sản hàng loạt, mở các kênh cho vay giảm giá dành cho các ngân hàng và kêu gọi các ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng cho biết các ngân hàng trung ương lớn trên toàn thế giới sẽ rót thêm tiền cho nền kinh tế để giúp ứng phó với các cú sốc tài chính do dịch bệnh gây ra. Thông báo của ECB nêu rõ thể chế này sẽ phối hợp hành động với ngân hàng trung ương các nước Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ để đảm bảo tính thanh khoản cho các thị trường.

Thông tin trên đã làm dấy lên hy vọng về sự phối hợp chính sách giữa các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới nhằm hỗ trợ cho thị trường tài chính toàn cầu trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực tới đà tăng trưởng kinh tế ở khắp nơi trên thế giới và gây gián đoạn nhiều chuỗi cung ứng. Cũng trong ngày 16/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết lãnh đạo các quốc gia Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ tổ chức họp trực tuyến khẩn để thảo luận về các biện pháp ứng phó với đại dịch viêm được hô hấp COVID-19.

Đào Thanh Tùng- Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/suc-khoe/bi-ton-thuong-nao-do-tu-mua-con-y-te-90-do-ve-pha-thanh-ruou-uong-20200316143917870.htm