Ngân hàng Trung ương Nga gặp khó khăn tại thị trường Trung Quốc

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Trung ương Nga tại Trung Quốc cho biết một số ngân hàng thương mại Trung Quốc vẫn hiểu các biện pháp trừng phạt của nước thứ ba nhằm vào Moskva một cách quá rộng.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Trung ương Nga tại Trung Quốc, ông Vladimir Danilov ngày 21/11 cho biết, một số ngân hàng thương mại Trung Quốc vẫn hiểu các biện pháp trừng phạt của nước thứ ba nhằm vào Moskva một cách quá rộng.

Phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn thị trường vốn của Nga, ông Danilov nói: "Có một loạt vấn đề liên quan thực tế rằng một số ngân hàng thương mại Trung Quốc hiểu các biện pháp trừng phạt Nga một cách quá rộng."

Ông cho hay Ngân hàng Trung ương Nga đang có các cuộc thảo luận liên quan quy định với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Ông còn nói: "Các sự kiện xảy ra hai hay ba ngày trước cho thấy vấn đề này đang tồn tại. Cách đây hai ngày, chúng tôi đang giải quyết vấn đề này. Ngân hàng (Trung ương) Nga đã chuyển lời giải thích liên quan tới Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Về phần mình, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã truyền đạt những lời giải thích này tới các ngân hàng thương mại trong nước"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-trung-uong-nga-gap-kho-khan-tai-thi-truong-trung-quoc/536068.vnp