Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo dầu có thể rớt xuống 25 USD/thùng

Ngân hàng Trung ương Nga mới đây cảnh báo rằng giá dầu thô có thể giảm xuống 25 USD/thùng trong kịch bản rủi ro của cơ quan này cho chính sách tiền tệ trong 3 năm tới.

Đây là giả định tồi tệ nhất của ngân hàng này cho giai đoạn 2021-2023, bao gồm yếu tố căng thẳng địa chính trị gia tăng, làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 thứ hai và các cú sốc kinh tế khác.

Báo cáo từ Ngân hàng Trung ương Nga được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm, chịu áp lực do triển vọng về nhu cầu thay đổi khi sự phục hồi bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 7 đang có dấu hiệu chững lại, làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của nó.

Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại đó là việc Ả Rập Xê-út sẽ giảm giá bán dầu thô tháng 10 tại châu Á, dựa trên lập trường lạc quan của vương quốc này về nhu cầu dầu.

Ngoài ra, các báo cáo về tồn kho dầu và nhiên liệu tăng cao tại các kho chứa nổi cũng tác động tới các chuẩn dầu khi các hãng kinh doanh hàng hóa thuê tàu chở dầu để tích trữ nhiên liệu và dầu thô ngoài khơi.

Thông tin dầu thô tại các kho chứa nổi tăng đặc biệt đáng lo ngại vì nó có nghĩa là không gian tích trữ trên bờ vẫn hạn chế, mặc dù nhu cầu nhiên liệu tăng chậm sau khi hầu hết các đợt phong tỏa được nới lỏng vào tháng 5.

Hãng Bloomberg mới đây đưa tin rằng nhập khẩu dầu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 8, sau khi đã giảm trong tháng 7 từ mức cao kỷ lục vào tháng 6.

Mặc dù sự sụt giảm đã được cảnh báo từ trước, nhưng thông tin này không giúp ích gì cho một thị trường vốn đang rất nhạy cảm. Cần lưu ý rằng, sự sụt giảm sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới khi hạn ngạch nhập khẩu của nhà nước cấp cho các nhà máy lọc dầu độc lập sắp hết.

Được biết, Ngân hàng Trung ương Nga dự báo rằng giá dầu thô sẽ phục hồi lên ngưỡng 50 USD/thùng vào cuối năm 2022. Tổ chức này vẫn hoài nghi về việc liệu mọi thứ có trở lại bình thường như trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát hay không.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ngan-hang-trung-uong-nga-canh-bao-dau-co-the-rot-xuong-25-usdthung-578122.html