Ngân hàng trung ương Canada giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,5%

Phóng viên TTXVN tại Ottawa ngày 5/9 đưa tin, Ngân hàng Trung ương Canada đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,5%.

Ngân hàng trung ương Canada giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,5%. Ảnh: reuters

Ngân hàng này nhận định những bất ổn xuất phát từ tiến trình đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đang phủ bóng đen lên triển vọng thương mại.

Ngày 5/9 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ), Canada và Mỹ đã quay trở lại bàn đàm phán NAFTA sau 4 ngày gián đoạn.

Hôm 31/8, đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada nhằm sửa đổi NAFTA đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trước đó, hôm 27/8, Mỹ và Mexico đã đạt một thỏa thuận đột phá về NAFTA và đổi tên thành Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico, khiến Canada bị đẩy vào thế cô lập.

Các vấn đề mà Canada ưu tiên đàm phán đó gồm: cập nhật các chương về giải quyết tranh chấp của NAFTA phù hợp với cả Canada, Mỹ và Mexico; thu hẹp khoảng cách giữa những mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những gì Canada sẵn sàng nhượng bộ trong lĩnh vực nông nghiệp; xử lý mối lo ngại lâu nay của Canada về bảo vệ ngành công nghiệp giải trí; và cân nhắc chấp nhận một số điều kiện mà phía Mexico đã nhượng bộ Mỹ trong lĩnh vực bản quyền trí tuệ.

Nếu cả Canada, Mỹ và Mexico vẫn mong muốn ký kết NAFTA trước thời điểm chuyển giao quyền lực của chính phủ mới tại Mexico vào ngày 1/12/2018, các bên phải hoàn tất văn bản đàm phán trước hạn chót là ngày 30/9 tới.

Theo một số chuyên gia phân tích, ở thời điểm hiện nay, dường như các nhà đàm phán Mỹ bị sức ép nhiều hơn các nhà đàm phán của Canada, trong bối cảnh phe Cộng hòa tại Mỹ bắt đầu bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ đầy khó khăn./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ngan-hang-trung-uong-canada-giu-nguyen-lai-suat-co-ban-o-muc-1-5-/95448.html