Ngân hàng Trung Quốc dùng thịt lợn để dụ khách hàng gửi tiền

Một số ngân hàng địa phương tại Trung Quốc nhân cơ hội thịt lợn trở thành mặt hàng khan hiếm do dịch tả lợn châu Phi đã dùng loại thực phẩm này để thu hút khách hàng mở tài khoản mới.

Trung Quốc lao đao vì cơn bão dịch tả lợn. Ảnh: Bloomberg

Trung Quốc lao đao vì cơn bão dịch tả lợn. Ảnh: Bloomberg

Dẫn bài viết đăng trên Metropolitan Express, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin chương trình tặng thịt lợn cho người mở tài khoản là một trong những chiêu trò mới nhất của các ngân hàng nhỏ lẻ thu hút khách hàng.

Nạn dịch tả châu Phi bùng phát đã khiến giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng vọt một cách chóng mặt. Đặc biệt trong bối cảnh trước thềm nghỉ lễ, nhu cầu về loại thực phẩm này càng gia tăng mạnh.

Nhiều ngân hàng nhỏ lẻ tại các địa phương đang phải ra chính sách mới thu hút khách hàng gửi tiền, do họ thường kiếm được ít tiền từ việc cho vay và có ít lựa chọn hỗ trợ tài chính so với các cơ sở lớn hơn. Dùng thịt lợn như một phần thưởng đi kèm với việc mở tài khoản ngân hàng cũng nói lên tình trạng thiếu hụt lớn của loại mặt hàng này tại Trung Quốc.

Theo chương trình quà tặng của Ngân hàng Thương mại Linhai ở thành phố Duqiao (tỉnh Chiết Giang), từ ngày 17/12, khách hàng gửi từ 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng) trở lên trong thời hạn 3 tháng sẽ được phát phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng một phần thịt lớn có trọng lượng từ 500 gr đến vài kilogram.

“Tiền thì vẫn là của mình mà lãi suất cũng tốt. Tôi rất vui khi nhận được thêm một miếng thịt lợn”, một nữ khách hàng chia sẻ, sau khi cô vừa gửi 20.000 NDT vào ngân hàng.

Theo báo Metropolitan Express, ngân hàng Linhai đã tặng 1.097 phần quà chỉ trong ngày 17/12. Phần lớn khách hàng mới là những người lớn tuổi xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mong nhận phần quà bị coi là xa xỉ tại thị trường thực phẩm Trung Quốc.

“Đây là một sáng kiến hay và phổ biến đối với người địa phương, đặc biệt là người lớn tuổi”, một nhân viên ngân hàng giấu tên cho hay. Người này cũng từ chối tiết lộ số tiền mà ngân hàng thu về trong một ngày kể từ khi có chương trình quà tặng.

Một số ngân hàng thương mại khác tại tỉnh Hồ Bắc phía Bắc và Quý Châu phía Tây cũng triển khai chương trình quà tặng tương tự.

Ngân hàng Thương mại Dushan, tọa lạc tại một huyện miền núi hẻo lánh ở Quý Châu, khởi động chương trình tặng coupon thịt lợn giá 10 NDT cho mỗi tài khoản 10.000 NDT.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát làm Trung Quốc mất đi hơn 100 triệu con lợn. Tình trạng này khiến giá thịt lợn tăng vọt, với chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 4,5% so với một năm trước đó. Có thời điểm giá thịt lợn tăng đến 110,2%.

Giới chuyên gia cho biết mặc dù có những dấu hiệu cải thiện gần đây song cuộc khủng hoảng thịt lợn có thể trở nên tồi tệ hơn trong năm tới.

“Tùy thuộc vào mức độ bạn đánh giá thế nào là tệ hơn, vì hiện bệnh dịch đã giết chết quá nửa số lượng đàn lợn tại Trung Quốc. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này”, E. Wayne Johnson, một chuyên gia tư vấn thú y tại Enable AgTech Consulting ở Bắc Kinh, cho hay.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngan-hang-trung-quoc-dung-thit-lon-de-du-khach-hang-gui-tien-20191219205113541.htm