Ngân hàng Thế giới tăng viện trợ cho 3 quốc gia Nam Phi bị ảnh hưởng bởi bão Idai

Ngân hàng Thế giới hôm thứ Sáu (3/5) đã công bố quyết định tăng cường hỗ trợ cho 3 quốc gia Nam Phi bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Idai đổ bộ hồi tháng 3.

Ngân hàng Thế giới sẽ tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho ba quốc gia Nam Phi bị ảnh hưởng bởi trận bão kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người vào tháng 3. Theo đại diện của Ngân hàng Thế giới, tổ chức này sẽ nâng mức tiền hỗ trợ lên 700 triệu USD đối với 3 quốc gia Nam Phi là Mozambique, Zimbabwe và Malawi. Đây là 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ siêu bão Idai, trận bão được mô tả là “thảm họa tồi tệ nhất Nam Bán Cầu”.

Siêu bão Idai xảy ra hồi tháng 3 được mô tả là “thảm họa tồi tệ nhất Nam Bán Cầu”

Siêu bão Idai xảy ra hồi tháng 3 được mô tả là “thảm họa tồi tệ nhất Nam Bán Cầu”

Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass, người đang có chuyến công du tại châu Phi, đã đích thân tới thăm hỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Idai ở thành phố cảng Beira của Mozambican.

Ngân hàng Thế giới cho biết họ đang kích hoạt quỹ Ứng phó khủng hoảng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) để cung cấp thêm 545 triệu đô la cho ba quốc gia. IDA là quỹ ngân hàng dành cho các nước nghèo nhất.

Ngoài số tiền tăng cường là 545 triệu đô, Ngân hàng Thế giới đã dành 150 triệu đô hỗ trợ cho các quốc gia Nam Phi bị cơn bão tàn phá. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ mà tổ chức này dành cho 3 quốc gia Mozambique, Zimbabwe và Malawi là gần 700 triệu đô.

Ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn bão Idai là Mozambique, Zimbabwe và Malawi

“Mozambique, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão, sẽ nhận được 350 triệu đô để thiết lập lại nguồn cung cấp nước, xây dựng lại cơ sở hạ tầng công cộng bị hư hại và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Malawi sẽ nhận được 120 triệu đô và số tiền 75 triệu đô sẽ dùng để hỗ trợ cho Zimbabwe”, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết.

“Ngân hàng Thế giới đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi để giúp người dân có thể phục hồi sau những cơn bão khủng khiếp này. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các quốc gia trở lại mạnh mẽ hơn trước và cải thiện khả năng chống chịu rước các thảm họa tự nhiên”, Giám đốc Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/ngan-hang-the-gioi-tang-vien-tro-cho-3-quoc-gia-nam-phi-bi-anh-huong-boi-bao-idai-145370.html