Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các khoản vay cho các quốc gia đang gặp khó khăn về nợ

Ngân hàng Thế giới (WB) đang lên kế hoạch cho vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại cho các quốc gia đang đối mặt với rủi ro khó khăn về nợ, một động thái có thể khai thông những bế tắc cản trở việc tái cơ cấu khoản nợ hàng tỷ đô la của các quốc gia có thu nhập thấp.

Các kế hoạch cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đã được công bố hôm thứ Tư (12/4) sau cuộc họp của các quốc gia liên quan trong Hội nghị bàn tròn về Nợ có chủ quyền toàn cầu - một diễn đàn do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Chủ tịch G20 năm 2023 là Ấn Độ tổ chức để giải quyết các vấn đề về xử lý tái cơ cấu nợ cho các quốc gia thiếu tiền mặt. Chúng bao gồm các điểm gắn bó trong Khuôn khổ chung của riêng G20 về giải quyết giảm nợ.

Những người tham gia hội nghị bàn tròn cho biết trong một tuyên bố rằng, việc IDA cung cấp dòng chảy ròng dương và “xóa nợ ngầm thông qua tăng ưu đãi và tài trợ cho các quốc gia đang đối mặt với rủi ro khó khăn về nợ cao hơn”.

Trung Quốc - chủ nợ song phương lớn nhất đối với các nước nghèo - đã thúc đẩy việc hoãn thanh toán thay vì chịu lỗ và cũng muốn các ngân hàng phát triển đa phương chấp nhận cắt giảm nợ, hoặc nói cách khác là tham gia nhiều hơn vào việc xóa nợ.

Mỹ - cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Thế giới – đã phản đối việc đưa các khoản vay của các ngân hàng phát triển đa phương vào bất kỳ cơ cấu lại nợ nào, lập luận rằng bất kỳ sự cắt giảm nào cũng sẽ làm suy yếu khả năng ứng phó với khủng hoảng và cho vay ưu đãi của các cơ quan đó.

Các cuộc thảo luận bàn tròn nhằm mục đích chấm dứt bế tắc giữa các quốc gia chủ nợ lớn nhất về cách đàm phán lại các khoản nợ của các quốc gia nghèo hơn, vốn đã trở nên không bền vững trong bối cảnh lạm phát gia tăng và đồng đô la mạnh hơn.

Mark Flanagan, Phó giám đốc bộ phận chiến lược, chính sách và đánh giá của IMF cho biết, cuộc thảo luận hôm thứ Tư (12/4) rất quan trọng vì nó cho thấy rằng hai năm sau khi Khuôn khổ chung được đưa ra và sau nhiều lần trì hoãn.

“Đó là một sự tiến triển rất tích cực”, ông cho biết.

Những bên tham gia hội nghị bàn tròn đã không đạt được thỏa thuận về đề xuất về thời hạn ba tháng kể từ khi IMF đạt được thỏa thuận với một quốc gia mắc nợ để các chủ nợ đưa ra các đảm bảo tài chính. Những đảm bảo như vậy là cần thiết để hội đồng quản trị của IMF ký duyệt bất kỳ khoản vay nào, và vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thành mục tiêu của IMF và WB nhằm đẩy nhanh quá trình đó.

Hơn 70 quốc gia có thu nhập thấp phải đối mặt với gánh nặng nợ chung 326 tỷ USD. Khoảng 15% các quốc gia có thu nhập thấp đã lâm vào cảnh túng quẫn vì nợ nần và 45% khác đang đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương do nợ nần chồng chất, và danh sách này đang ngày càng tăng lên.

Bên cạnh Trung Quốc và các tổ chức chủ trì, những người tham gia khác trong hội nghị bàn tròn bao gồm các chủ nợ song phương chính thức như Chủ tịch Câu lạc bộ Paris Pháp, Nhật Bản và Mỹ, cũng như các quốc gia nợ nhiều như Ecuador, Ethiopia, Ghana, Sri Lanka, Suriname và Zambia. Viện Tài chính Quốc tế, Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế, Blackrock và Standard Chartered Plc đại diện cho khu vực tư nhân.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/ngan-hang-the-gioi-ho-tro-cac-khoan-vay-cho-cac-quoc-gia-dang-gap-kho-khan-ve-no-post319196.html