Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 800 triệu USD cho ba dự án ODA ở Tp.HCM

Chủ tịch Tp.HCM đề nghị tân Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Carolyn Turk tích cực hỗ trợ thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vay của WB...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (phải) và bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Ảnh: TTBC Tp.HCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (phải) và bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Ảnh: TTBC Tp.HCM

Tại buổi tiếp bà Carolyn Turk - tân Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam chiều 2/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định Tp.HCM luôn coi WB là đối tác phát triển truyền thống và quan trọng.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tổng số vốn ODA mà WB dành cho Tp.HCM ở 3 dự án (Dự án Vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2, BRT và DPO-2) là 800 triệu USD.

Ngoài cấp vốn cho các dự án, WB còn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư và giúp thành phố tiếp cận các nguồn tri thức tiên tiến trên thế giới.

"WB đang quan tâm hỗ trợ thành phố trong lập quy hoạch Khu Đô thị Sáng tạo và Tương tác Cao phía Đông, một động lực tăng trưởng mới của Thành phố. Điều này càng thể hiện WB là đối tác phát triển hết sức chân thành và quan trọng đối với thành phố", Chủ tịch UBND Tp.HCM nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đánh giá cao nỗ lực của bà Carolyn Turk với việc ngay từ khi mới bắt đầu nhiệm kỳ, bà Carolyn Turk đã rất sâu sát, thường xuyên có những chuyến công tác đến Tp.HCM và trực tiếp giám sát, chỉ đạo các dự án.

Chủ tịch UBND Tp.HCM cũng đề nghị bà Carolyn Turk, trên cương vị Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, tích cực hỗ trợ Tp.HCM đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vay của WB, cũng như ứng dụng các phương thức tiên tiến trên thế giới trong việc triển khai các dự án.

Trao đổi với Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong, bà Carolyn Turk đánh giá cao sự hợp tác giữa TpHCM và WB trong thời gian qua. Đồng thời, bà cho biết WB cam kết sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho thành phố đối với những kế hoạch mới trong tương lai.

Bà Carolyn Turk đã có 22 năm công tác tại WB, sở hữu bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác phát triển, và là tác giả của nhiều báo cáo về giảm nghèo và bất bình đẳng giới. Tân Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam khẳng định sẽ góp phần đưa quan hệ giữa WB và Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

Quang Thanh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/ngan-hang-the-gioi-ho-tro-800-trieu-usd-cho-ba-du-an-oda-o-tphcm-20201202230510464.htm