Ngân hàng Thế giới có Chủ tịch mới

Ngân hàng Thế giới (WB) công bố thông cáo báo chí cho biết, Ban Giám đốc WB ngày 5-4 đã nhất trí lựa chọn ông David Malpass làm Chủ tịch WB trong nhiệm kỳ năm năm, bắt đầu từ ngày 9-4-2019.

Ông Malpass (ở giữa) bắt tay Tổng thống Trump tại Nhà trắng, tháng 2-2019. (Ảnh: Thời báo New York)

Ông Malpass (ở giữa) bắt tay Tổng thống Trump tại Nhà trắng, tháng 2-2019. (Ảnh: Thời báo New York)

Ban Giám đốc WB cũng bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch tạm quyền WB Kristalina Georgieva bởi sự cống hiến và lãnh đạo của bà sau khi cựu Giám đốc WB Jim Yong Kim bất ngờ thông báo từ chức vào đầu tháng 1 vừa qua.

Theo thông cáo nêu trên, Ban Giám đốc WB đã tuân thủ quy trình tuyển chọn được nhất trí từ năm 2011 và quy trình bổ nhiệm diễn ra công khai, minh bạch. Đầu tháng 2-2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn ông Malpass (63 tuổi) làm ứng viên Chủ tịch WB.

Ông Malpass từng đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Chính phủ Mỹ. Trong thời gian đó, ông đóng vai trò quan trọng trong một số cải cách và sáng kiến lớn của Nhóm WB. Trước khi trở thành Thứ trưởng Tài chính Mỹ, ông Malpass là nhà kinh tế quốc tế và là nhà sáng lập một công ty nghiên cứu kinh tế vĩ mô có trụ sở tại TP New York. Trước đó, ông giữ vị trí Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách các quốc gia đang phát triển và Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kinh tế khu vực Mỹ Latinh.

Trong thư ngắn gửi các nhân viên của WB ngày 5-4, ông Malpass nhận định, tổ chức này có khả năng đạt được những thành công có thể nhận thấy như tăng thu nhập trung bình, cải thiện tính minh bạch của các khoản nợ và tăng cường phát triển khu vực tư nhân. Chủ tịch mới của WB hối thúc các nhân viên “làm việc không mệt mỏi” để hướng tới “một nền kinh tế toàn cầu vững chắc hơn, ổn định hơn cho tất cả mọi người”.

Được thành lập vào năm 1944 và thuộc sở hữu chung của gần 200 quốc gia, WB có sứ mệnh giảm nghèo trên toàn cầu, cung cấp viện trợ tài chính cho các nước nghèo và chống lại tác động của biến đổi khí hậu... Năm 2018, WB đã chi 20,5 tỷ USD cho các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo, nông nghiệp và quản lý phát thải.

H.H

WB, Thời báo New York

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39764602-ngan-hang-the-gioi-co-chu-tich-moi.html